MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng nước ngoài lâm trận: Thách thức của các ngân hàng nội

| | Tài chính - ngân hàng

Các ngân hàng nước ngoài liên tục đẩy mạnh các sản phẩm bán lẻ trong khi các NH trong nước vẫn đang trong vòng tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt.

Liên tiếp hai tháng liền nhau (tháng 6 và 7), ba ngân hàng nước ngoài lớn tại Việt Nam đồng loạt khai trương dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Thúc đẩy dịch vụ

Đầu tiên là ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải (HSBC) với việc khai trương chi nhánh lớn nhất của ngân hàng tại toà nhà Pacific Place – vào ngày 17/6 vừa qua.

Tiếp theo HSBC, Standard Chartered Ban (Anh), cũng tuyên bố chính thức khai trương dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Hà Nội từ ngày 1/7.

Ngày 4/7, ngân hàng ANZ cho ra mắt dịch vụ với tên gọi “Dịch vụ ngân hàng tận nơi ANZ”. Đây là một kênh bán hàng mới áp dụng cho tất cả các sản phẩm hiện có của ANZ.

Ông Dương Quốc Anh Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) nhận xét: trước mắt các hoạt động này chưa ảnh hưởng lớn đến các NH trong nước tuy nhiên khi các chi nhánh này được phép hoạt động với tư cách là NH con 100% vốn là một vấn đề đáng lo ngại.

Tuy nhiên, nhiều NH nước ngoài cũng đang chuẩn bị mở ngân hàng con 100%, như HSBC đang hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh cuối cùng sau khi được NHNN chính thức cho phép thành lập NH con tại Việt Nam.

Ông Dương Quốc Anh cho biết, không chỉ HSBC, Ngân hàng Nhà nước đang xử lý hồ sơ và sẽ cấp phép cho một số ngân hàng con 100% vốn nước ngoài trong tháng tới. Hiện nay có hai ngân hàng đã hoàn thiện hồ sơ, còn 1 hồ sơ đang được bổ sung trong tổng số 8 hồ sơ, trong đó có hai hồ sơ mới của hai tổ chức tín dụng Singapore.

Bà Namita Lal - giám đốc phụ trách ngân hàng bán lẻ của Standard Chartered tại Việt Nam cho biết, ngân hàng đã rất thành công với chuỗi sản phẩm quản lý tài sản, bao gồm tài khoản tiền gửi thặng dư, chương trình tiết kiệm đa ngoại tệ, gói dịch vụ cho thương gia dành cho khách hàng cá nhân, tài khoản tiết kiệm doanh nghiệp và chương trình tiết kiệm đa ngoại tệ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngân hàng này đã có 2.000 khách hàng ở Sài Gòn và vùng lân cận sau 1 năm mở cửa dịch vụ tại đây. Dự kiến sẽ có khoảng 6.000-10.000 khách hàng ở Hà Nội và khu vực lân cận. Ngân hàng cũng có kế hoạch nâng gấp 5 lần số nhân viên hiện có vào năm 2010 cũng như mở rộng hệ thống máy ATM tại Việt Nam trong 3 đến 4 năm tới. Tổng số tiền gửi khối doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 30-40% tổng số tiền gửi của ngân hàng và dự kiến sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Kết quả kinh doanh khả quan

Những bước tiến vừa qua của các ngân hàng nước ngoài có cơ sở dựa trên kết quả kinh doanh khá khả quan của họ tại Việt Nam; tương phản với tình hình lao đao của các đối thủ trong nước do chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước cũng như phải đối mặt với một loạt khó khăn trong tình hình mới.

Theo Trung tâm thông tin tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6/2008, so với cuối năm 2007, khối ngân hàng nước ngoài và liên doanh hoạt động tốt hơn rất nhiều so với các ngân hàng trong nước. Tốc độ tăng trưởng tài sản có và dư nợ tương ứng khoảng 33% và gần 50% so với mức tăng chung toàn hệ thống ngân hàng tương ứng là 8% và gần 20%.

Với kinh nghiệm dày dặn trên trường quốc tế, các ngân hàng nước ngoài đang có ưu thế ở mảng kinh doanh ngoại tệ và dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Theo một số đại diện các ngân hàng trong nước thì mảng kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng nước ngoài có kết quả rất tốt sau thời gian “chao đảo” của đồng USD trên thị trường trong giai đoạn vừa qua.

Theo trung tâm trên thì tuy khối này chỉ chiếm 9,3% tổng dư nợ cho vay cả VND và USD, nhưng chiếm tới 29,5% trên tổng dư nợ cho vay bằng USD của toàn hệ thống ngân hàng.

Trả lời câu hỏi có hay không việc lũng đoạn thị trường USD của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, ông Quốc Anh khẳng định là không và đánh giá: “Nhìn chung các ngân hàng tuân thủ quy định của Nhà nước về hoạt động này.”

Về phần mình, các ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần có mức tăng dư nợ tín dụng 19,99%; tuy cao hơn mức 17,38% cùng kỳ năm trước nhưng có xu thế giảm dần.

Vậy với nội lực đang yếu của các ngân hàng thương mại trong nước, phải chăng phần thắng sẽ nghiêng về các ngân hàng nước ngoài trong “trận chiến” dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam?
 
Theo Mộng Miên
Doanh nhân

thaonp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên