MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền không có giá trị sử dụng không là tiền giả

16-12-2013 - 07:41 AM | Tài chính - ngân hàng

Tháng 3 năm ngoái, công an thu giữ của ông 100 tờ euro, mỗi tờ có mệnh giá 1 triệu euro (tổng cộng 100 triệu euro), hai đồng xu hình tròn màu vàng mệnh giá mỗi đồng 10.000 USD…

Ngày 15-12, liên quan vụ ông Vũ Văn Chấp, nguyên phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Bình Thuận, mang hơn 100 triệu euro mệnh giá “khủng” sang Hong Kong, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết không khởi tố ông Chấp về tội tàng trữ tiền giả.

Tháng 3-2012, ông Chấp bị bắt theo lệnh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khám xét, công an thu giữ của ông 100 tờ euro, mỗi tờ có mệnh giá 1 triệu euro (tổng cộng 100 triệu euro), hai đồng xu hình tròn màu vàng mệnh giá mỗi đồng 10.000 USD…

Theo ông Chấp, một người tên C. ở TP.HCM giao số tiền này cho ông mang sang Hong Kong bán, ông sẽ hưởng 1% (khoảng 10 tỉ đồng). Ông đã sang Hong Kong nhưng không thấy ai liên lạc để bán nên quay về Việt Nam thì bị bắt giữ. Theo giám định, số euro đều là giả. Ngân hàng Trung ương Đức cũng xác định chưa từng phát hành tiền mệnh giá 1 triệu euro và không có thông tin chính thức cho thấy trên thực tế có tồn tại đồng xu mệnh giá 10.000 USD.

Theo cơ quan điều tra, số tiền euro và USD thu giữ của ông Chấp không có giá trị sử dụng và lưu hành nên không coi là tiền giả. Do đó, cơ quan điều tra không khởi tố xử lý hình sự ông Chấp về tội tàng trữ tiền giả mà tách riêng để tiếp tục điều tra thêm.

Theo Phương Nam

hangnt

Pháp luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên