2
nhà tư vấn cao cấp cho chính phủ Trung Quốc phát biểu với Financial Times cho
biết Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đóng tiền cho kế hoạch giải cứu châu Âu nhưng
với điều kiện lãnh đạo châu Âu phải thực hiện được một số đề nghị của Trung
Quốc.
Ông
Li Daokui, thành viên hội đồng chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương
Trung Quốc, khẳng định sự hỗ trợ của Trung Quốc sẽ còn tùy thuộc vào mức độ
đóng góp từ nhiều nước khác và chính phủ Trung Quốc cần phải nhận được sự đảm
bảo thỏa đáng với các khoản đầu tư của họ.
Vài
giờ sau khi hội nghị thượng đỉnh châu Âu mới đây chấm dứt, tâm lý thị trường
tạm thời bình ổn. Châu Âu đã đưa ra kế hoạch tái cấp vốn các ngân hàng, yêu cầu
họ giảm 50% nợ cho Hy Lạp và mở rộng quy mô quỹ giải cứu (EFSF).
Ông
Li nói: “Châu Âu là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc và vì vậy Trung
Quốc thực sự cần phải cứu châu Âu. Tuy nhiên Trung Quốc cũng cần phải giải
thích quyết định của chính phủ với người dân.”
Ông
khẳng định thêm chính phủ Trung Quốc cũng có thể sẽ yêu cầu lãnh đạo châu Âu
không chỉ trích chích sách tiền tệ của Trung Quốc, yếu tố thường xuyên gây ra
căng thẳng thương mại với các đối tác lớn của Trung Quốc. Mỹ khẳng định chính
việc đồng nhân dân tệ bị định giá thấp đã hỗ trợ quan trọng cho xuất khẩu của
Trung Quốc.
Tuy
nhiên phía châu Âu không phải ai cũng hào hứng với khả năng Trung Quốc sẽ hỗ
trợ bởi lo lắng về vị thế yếu đi của châu Âu trong các cuộc đối thoai liên quan
đến chính trị và kinh tế với Trung Quốc.
Ông
Juncker, Thủ tướng Luxembourg,
khẳng định: “Việc Trung Quốc và một số nước khác có thể can thiệp vào không
khiến tôi mảy may lo lắng vì Trung Quốc có thặng dư và đầu tư vào châu Âu cũng
là việc hợp lý. Tuy nhiên, không có nghĩa rằng khi Trung Quốc đầu tư, chúng tôi
phải đưa lại cho họ cái gì.”
Ông
khẳng định châu Âu không cần đến Trung Quốc nhưng vẫn có thể giải quyết được
vấn đề của riêng châu lục này: “Ngay cả nếu Trung Quốc và nhiều nhà đầu tư khác
không tham gia, chúng tôi hoàn toàn có đủ khả năng tự vượt qua cuộc khủng hoảng
này.”