MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Trung Quốc lại giảm mạnh

15-07-2015 - 16:14 PM | Tài chính quốc tế

“Số liệu GDP cho thấy có thể Bắc Kinh sẽ “rời chân khỏi bàn đạp kích thích kinh tế và điều này ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư”, Bernard Aw – chuyên gia đến từ IG Asia Pteits – nhận định.

Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm ngày thứ hai liên tiếp sau khi số liệu tăng trưởng GDP tốt hơn dự đoán tác động tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư.

Kết thúc phiên hôm nay (15/7), chỉ số Shanghai Composite giảm 3%, đóng cửa ở mức 3.805,70 điểm. Trước đó chỉ số này đã giảm tới 4,7% nhưng sau đó được kéo lại bằng đà tăng của các mã lớn.

Với 701 mã đang ngừng giao dịch và ít nhất 1.240 mã khác giảm sàn, khoảng 67% giá trị vốn hóa của TTCK Trung Quốc vẫn đang bị “khóa chặt”. Hai phiên giảm điểm vừa qua khiến mức hồi phục của thị trường giảm xuống còn 8,5%.

Thị trường tăng điểm mạnh sau khi Chính phủ Trung Quốc dồn dập triển khai các biện pháp can thiệp. Tuy nhiên thị trường lại đang đảo chiều sau khi hàng trăm cổ phiếu được giao dịch trở lại. Một nguyên nhân khác là Trung Quốc vừa công bố báo cáo cho thấy GDP của nước này tăng trưởng 7% trong quý II, cao hơn dự báo. “Số liệu GDP cho thấy có thể Bắc Kinh sẽ “rời chân khỏi bàn đạp kích thích kinh tế và điều này ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư”, Bernard Aw – chuyên gia đến từ IG Asia Pteits – nhận định.

Tổng cộng trong 4 tuần qua, Shanghai Composite giảm 25%, mạnh nhất trong số các chỉ số chính trên toàn cầu. Nhà đầu tư vẫn cho rằng mức giá trị hiện nay không bền vững.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên