HSBC: “Đầu tư tại thị trường mới nổi sẽ mang đến giá trị tiềm năng trong trung dài hạn”
Lĩnh vực kỳ vọng đem lại nhiều giá trị hấp dẫn gồm: trái phiếu; nguyên vật liệu chọn lọc từ khoáng sản lẫn nông sản thông qua hàng hóa hay cổ phiếu…
Khối Quản lý Tài sản Toàn cầu Ngân hàng HSBC đề cao những chủ đề đầu tư sau vốn được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giá trị hấp dẫn:
(i) Trái phiếu chuẩn đầu tư, trái phiếu của các doanh nghiệp mới nổi và trái phiếu chính phủ của các thị trường mới nổi.
(ii) Đầu tư vào lĩnh vực nguyên vật liệu chọn lọc (kể cả từ khai khoáng lẫn nông sản), thông qua hàng hóa hay cổ phiếu trong lĩnh vực này.
(iii) Mở rộng ra với các loại hình tiêu dùng mới nổi và cơ sở hạ tầng thông qua trái phiếu của thị trường mới nổi lẫn thị trường phát triển.
Khối Quản lý Tài sản Toàn cầu của ngân hàng HSBC dự báo tăng trưởng ở các thị trường mới nổi sẽ ngày càng được thúc đẩy bởi tiêu dùng nội địa và đô thị hóa. Điều này đồng nghĩa các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và dịch vụ tương đồng với những xu thế nêu trên sẽ được hưởng lợi bao gồm những doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng.
Một vài công ty châu Á kết quả kinh doanh có lợi nhuận hiện nay đang bị định giá thấp, do đó cổ phiếu của những công ty này có tiềm năng sẽ tăng trong thời điểm trung và dài hạn.
Khối Quản lý Tài sản Toàn cầu Ngân hàng HSBC nhận định rằng các nhà đầu tư nên có sự chọn lựa kỹ càng để sẵn sàng cho thời điểm thị trường sẽ trở lại ổn định vào năm 2012.
Ông Philip Poole, Giám đốc Toàn cầu Chiến lược Vĩ mô và Đầu tư - Khối Quản lý Tài sản Toàn cầu của Ngân hàng HSBC cho biết: “Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi bị thu hút bởi những lĩnh vực có nhiều biến động theo sức khỏe của nền kinh tế tại các thị trường mới nổi. Cụ thể là công nghiệp, nguyên vật liệu, tài chính và năng lượng. Bởi nhiều quốc gia mới nổi có thể giảm lãi suất thêm nữa cũng như tài trợ cho các dự án phát triển thông qua việc bán trái phiếu."
Theo HSBC