Ngân hàng tiết kiệm lớn nhất Mỹ sụp đổ
Ngân hàng Washington Mutual, ngân hàng tiết kiệm lớn nhất của Mỹ đã chính thức sụp đổ. JP Morgan sẽ mua lại một phần công việc kinh doanh của ngân hàng này.
- 17-09-2008Tại sao FED bỏ mặc Lehman Brothers?
- 16-09-2008Hiệu ứng dây chuyền từ vụ việc Lehman Brothers
- 26-09-2008JP Morgan thâu tóm Washington Mutual
Vụ sụp đổ này chỉ diễn ra đúng một ngày trước khi kế hoạch giải cứu được thông qua.
WaMu có 2.300 chi nhánh và tổng số tiền huy động tiết kiệm của khách hàng lên tới 182 tỷ USD tính đến cuối tháng 6 vừa qua. Tổng tài sản của tập đoàn này là 310 tỷ USD.
Những khoản tiền tiết kiệm tại ngân hàng này đã được tập đoàn bảo hiểm tiền gửi tiếp quản và chuyển sang sự quản lý của JO Morgan Chase, ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ tính theo tài sản.
Tính từ đầu tháng đến nay, tại phố Wall đã có 6 vụ chấn động lớn. Cụ thể đó là việc chính phủ tiếp quản Fannie Mae, Freddie Mac, tập đoàn bảo hiểm Mỹ AIG, ngân hàng Merrill Lynch phải bán lại cho Bank of America và ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ.
Khủng khoảng nợ xấu và tín dụng thế chấp kéo dài suốt năm qua tại Mỹ đã buộc Washington Mutual phải rao bán lại chính mình. Ngân hàng này đã thua lỗ tới 19 tỷ USD.
Hiện có thông tin JPMorgan Chase & Co., Citigroup, Bank of America và Wells Fargo & Co quan tâm đến việc mua lại một phần của ngân hàng Washington Mutual.
Theo Wall Street Journal, dự kiến JPMorgan sẽ mua lại bộ phận tiền gửi của Washington Mutual. Quỹ của Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi (FDIC) sẽ không bỏ tiền ra hỗ trợ cho vụ việc này.
Vân Kiều
Theo Bloomberg