Ông Trump dọa áp thuế 200% ‘đặc sản’ của Pháp, cổ phiếu loạt ông lớn lao dốc, thị trường chìm trong sắc đỏ
Thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm do lo ngại về các mức thuế quan mới từ Mỹ.
- 20-01-2026Căng thẳng với Washington leo thang, EU có thể 'xả hàng' 10 nghìn tỷ USD tài sản của Mỹ để trả đũa?
- 20-01-2026Quốc gia chủ chốt BRICS đưa ra đề xuất chưa từng có: Mỹ có cần dè chừng?
- 20-01-2026Phản đòn phương Tây, Nga và Trung Quốc 'bắt tay' thống trị một lĩnh vực Mỹ từng dẫn đầu thế giới
Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 200% đối với rượu vang và champagne của Pháp, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là không sẵn sàng tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza do ông Trump đề xuất.
Trả lời câu hỏi của phóng viên tại Miami về lập trường của ông Macron, ông Trump cho biết sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt thương mại làm đòn bẩy.
Nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông Macron dự kiến kết thúc vào tháng 5/2027. Theo luật pháp Pháp, ông Macron không được tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.
Hội đồng Hòa bình là một cơ chế toàn cầu được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 11 năm ngoái, nhằm giám sát lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Lời mời tham gia hội đồng đã được gửi tới nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Cũng trong ngày thứ Ba, ông Trump tái khẳng định kế hoạch kiểm soát Greenland. Ông Trump cho rằng châu Âu sẽ không phản ứng mạnh và nhấn mạnh Mỹ cần Greenland vì lý do an ninh.
Nhắc tới các tuyên bố lịch sử của Đan Mạch đối với Greenland, ông Trump nói các lãnh đạo Đan Mạch là “những người rất tốt”. Nhưng ông lập luận rằng sự hiện diện từ nhiều thế kỷ trước không đồng nghĩa với quyền sở hữu.
Đan Mạch bắt đầu thiết lập thuộc địa tại Greenland từ năm 1721. Hòn đảo này chính thức trở thành một phần của Đan Mạch vào năm 1953. Năm 2009, Greenland được trao quyền tự trị, kiểm soát hầu hết các vấn đề nội bộ, ngoại trừ chính sách đối ngoại và quốc phòng.
Tuần trước, ông Trump đe dọa sẽ kiểm soát Greenland “dù các nghị sĩ châu Âu có thích hay không”, với lý do an ninh toàn cầu. Trước đó một ngày, ông cũng cảnh báo Mỹ sẽ áp thuế lên tới 25% đối với 8 quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, cho đến khi Washington giành được quyền kiểm soát Greenland.
Trước các tuyên bố này, các nước châu Âu đang cân nhắc các biện pháp trả đũa, bao gồm thuế quan và các biện pháp trừng phạt kinh tế rộng hơn nhằm vào Mỹ.
Thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm trong phiên ngày 20/1, khi nguy cơ về một vòng thuế quan mới tiếp tục phủ bóng lên tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm khoảng 0,7% ngay sau khi mở cửa. Tất cả các nhóm ngành và thị trường chung đều chìm trong sắc đỏ.
Tại thị trường Pháp, cổ phiếu tập đoàn hàng xa xỉ LVMH, chủ sở hữu các thương hiệu champagne như Moët & Chandon, Dom Pérignon và Veuve Clicquot, giảm 1,7% trong phiên sáng. Cổ phiếu Remy Cointreau - nhà sản xuất champagne Telmont - giảm khoảng 2%.
Thị trường trong phiên ngày 20/1 cũng hướng về Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Diễn đàn bước vào giai đoạn cao điểm với các bài phát biểu của nhiều lãnh đạo cấp cao, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Ông Trump dự kiến sẽ phát biểu tại diễn đàn vào ngày 21/1.
Theo CNBC
Nhịp Sống Thị Trường