MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P cảnh báo nợ xấu tăng đột biến tại các ngân hàng Hồng Kông và Singapore

17-05-2012 - 22:09 PM | Tài chính quốc tế

Một cuộc suy thoái nghiêm trọng hơn có thể khiến các khoản nợ xấu tăng đột biến và dẫn đến tình trạng căng thẳng tín dụng.

Hôm nay (17/5), hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's đưa ra nhận định các ngân hàng Hồng Kông và Singapore đã có thể đứng vững trước suy thoái của khu vực eurozone. Tuy nhiên, một cuộc suy thoái nghiêm trọng hơn có thể khiến các khoản nợ xấu tăng đột biến và dẫn đến tình trạng căng thẳng tín dụng.

Báo cáo chỉ rõ các ngân hàng đã có thể chống đỡ được sự sụt giảm chất lượng các khoản vay và các khoản lỗ tín dụng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế suy giảm nhờ vào khả năng quản lý rủi ro, lợi nhuận cao và tỷ lệ nợ xấu thấp.

Cũng theo báo cáo này, Singapore có thể sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách trong thời gian còn lại của năm 2012, đồng thời lưu ý chính phủ có nhiều cơ hội để thực hiện kích thích tài khóa.

Tuy nhiên, nếu eurozone gặp phải suy giảm nghiêm trọng và kéo dài, chất lượng các khoản vay của các ngân hàng nay sẽ bị sụt giảm đáng kể. Trong tình huống xấu nhất, các ngân hàng Hồng Kông và Singapore bị đe dọa bởi một loạt các nhân tố. Chi phí tín dụng sẽ tăng lên và lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng nếu giá tài sản giảm và số lượng khách hàng giảm.

Theo S&P, chất lượng các khoản nợ của doanh nghiệp bị xói mòn nghiêm trọng, đặc biệt là đối với trường hợp các doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ phụ thuộc quá nhiều vào lực cầu tư châu Âu.

Môi trường kinh doanh yếu đi cũng khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, tạo ra hiệu ứng dây chuyền tác động lên các khoản nợ tiêu dùng. Trong khi đó, giá bất động sản hiện đang sát với mức cao kỷ lục ở cả Hồng Kông và Singapore có thể trượt dài nếu lo ngại về châu Âu lan rộng ra toàn thế giới.

Thêm vào đó, nếu các định chế tài chính châu Âu cố gắng thu hẹp đáng kể bảng cân đối kế toán, khả năng tín dụng của các ngân hàng Singapore sẽ bị ảnh hưởng do có phạm vi cho vay khá rộng.

Anh Thư

huongnt

WSJ

Trở lên trên