Sự lạc quan tăng dần
Dù thông tin về thị trường việc làm Mỹ có thể khiến người ta lo lắng nhưng nhìn chung còn nhiều lý do để tin tưởng vào triển vọng của TTCK và kinh tế thế giới.
Thị trường chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch cuối tuần đầy ấn tượng, chỉ số công nghiệp Dow Jones lấy lại được gần như toàn bộ 150 điểm đã mất trong phiên và kết tuần tăng điểm.
Chỉ số S&P 500 và Dow Jones chốt tuần tăng nhẹ so với đầu năm sau khi rơi vào trạng thái giảm điểm trong thời kỳ trước đó.
Vàng vẫn được nhà đầu tư hết sức quan tâm, giá vàng lên vượt mức 1.200USD/ounce.
Đáng chú ý, thị trường Mỹ vẫn có tuần tăng điểm bất chấp số liệu về thị trường việc làm u ám.
Tính cả tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 đều tăng 1,8% còn chỉ số Nasdaq tăng 1,5%.
Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 1,3% trong tuần lên mức 258,71 điểm. Tháng 7/2010, chỉ số tăng 4,9%. Lợi nhuận doanh nghiệp quý 2/2010 tốt vượt kỳ vọng của các chuyên gia. 55% công ty thuộc chỉ số Stoxx Europe 600 đã công bố lợi nhuận ròng tốt hơn so với dự báo.
Chỉ số chính của các thị trường chứng khoán tại 18 nước khu vực Tây Âu lên điểm ngoại trừ thị trường Iceland. Chỉ số DAX của thị trường Đức tăng 1,8%; chỉ số FTSE của thị trường Anh tăng 1,4% còn chỉ số CAC 40 của thị trường Pháp tăng 2%.
Thị trường chứng khoán châu Á hoàn thành tuần tăng điểm thứ 5 liên tiếp và có chuỗi thời gian tăng điểm dài nhất trong hơn 1 năm. Các công ty công bố lợi nhuận cao vượt dự báo.
Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương tăng 2,8% lên mức cao nhất trong 3 tháng là 122,40 điểm, chỉ số có chuỗi thời gian tăng điểm dài nhất từ tháng 4/2009.
So với mức cao từ đầu năm 2010 thiết lập ngày 15/04/2010, chỉ số giảm 5,2%.
Tính cả tuần, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 1%. Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc tăng 1,4%. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông tăng 3,1%. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc tăng 0,8%. Chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Úc tăng 1,6%.
Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương tăng 1,2% trong năm nay.
IMF: Hy Lạp đã hoàn thành tốt mục tiêu thắt chặt chi tiêu
Hy Lạp nhiều khả năng tiếp tục nhận được 9 tỷ euro tương đương 11,8 tỷ USD trong gói cho vay khẩn cấp.
Theo một quan chức thuộc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Hy Lạp đã thành công đối với các biện pháp thắt chặt chi tiêu để giảm thâm hụt ngân sách và sẽ tiếp tục nhận được 9 tỷ euro tương đương 11,8 tỷ USD trong gói cho vay khẩn cấp.
IMF đánh giá cao tiến trình thực hiện các biện pháp giảm chi tiêu của Hy Lạp và còn khẳng định chính phủ nước này đã thực hiện một số mục tiêu tốt vượt dự báo.
IMF tuy nhiên vẫn cho rằng Hy Lạp vẫn đương đầu với nhiều thách thức và rủi ro và cần thực hiện thêm nhiều biện pháp để có thể đảm bảo chi trả tiền vay.
Tỷ lệ lạm phát tại Hy Lạp hiện cao nhất trong 27 nước thuộc Liên minh châu Âu, nguồn thu giảm. IMF dự đoán kinh tế Hy Lạp có thể tăng trưởng âm 4% trong năm nay. Chính phủ Hy Lạpd dã cam kết cải tổ hệ thống lương hưu, ngăn trốn thuế, tham nhũng để cải thiện tình hình tài chính và cơ cấu lại kinh tế Hy Lạp.
Quỹ bình ổn tài chính 580 tỷ USD của châu Âu đã sẵn sàng
580 tỷ USD đã được cam kết sẵn sàng để ứng cứu bất kỳ nước nào trong EU có khó khăn. Dự kiến quỹ nhận được xếp hạng tín dụng AAA từ nhóm tổ chức xếp hạng tín dụng lớn.
Quỹ bình ổn tài chính của Liên minh châu Âu với số tiền tối đa lên tới 440 tỷ euro tương đương 580 tỷ USD để hỗ trợ cho các nước châu Âu ứng phó với khủng hoảng nợ hiện đã có thể hoạt động.
Thông tin trên chính thức được đưa ra bởi nhiều quan chức cao cấp tại châu Âu.
Khi thị trường tài chính đã bình ổn sau khủng hoảng nợ bắt nguồn từ Hy Lạp và chính Hy Lạp cũng đã thành công trong giảm thâm hụt ngân sách và nhận được đánh giá tốt từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), người ta hy vọng tiền trong quỹ sẽ không bao giờ được dùng đến.
Tỷ lệ tiết kiệm tại Mỹ lên mức cao nhất trong 1 năm
Tỷ lệ tiết kiệm tại các hộ gia đình Mỹ tháng 6/2010 lên cao nhất trong 1 năm, thu nhập và tiêu dùng người dân không tăng trưởng.
Báo cáo về thu nhập và tiêu dùng người dân tháng 6/2010 tệ hơn rất nhiều so với tính toán của các chuyên gia.
Chủ tịch FED tuyên bố các bang cần có quỹ phòng hộ lớn hơn
Ngày thứ Hai, chủ tịch FED kêu gọi các bang cần có quỹ phòng hộ lớn hơn bởi tiêu dùng sẽ đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo đà phục hồi kinh tế.
Phát biểu trong một hội nghị thường niên, ông cho rằng các bang cần đưa ra thêm biện pháp để ngăn kinh tế đi xuống thêm lần nữa.
Joseph E. Stiglitz: Kinh tế Mỹ phục hồi quá yếu để người Mỹ có thêm việc làm
Ông Joseph E. Stiglitz, kinh tế gia đạt giải Nobel và là cựu chuyên gia kinh tế trưởng tại Ngân hàng Thế giới, cho rằng kinh tế Mỹ đương đầu với đà phục hồi yếu và chính phủ Mỹ sẽ cần phải thực hiện chương trình kích cầu thứ 2.
Ông cho rằng chính quyền Tổng thống Obama đã đánh một canh bạc lớn và dường như không thắng.
Tốc độ phục hồi của kinh tế Mỹ yếu đến nỗi không đủ để tạo ra việc làm cho những người mới gia nhập thị trường lao động, nói gì đến việc mang đến việc làm cho 15 triệu người Mỹ muốn có việc mà không thể làm được điều này.
Ông Stiglitz nhận xét: “Rõ ràng nước Mỹ cần thêm chuỗi chính sách kích cầu thứ 2. Chính sách cần phải được thiết kế lại theo hướng tạp trung nhiều hơn vào đầu tư, giáo dục, cơ sở hạ tầng và công nghệ. Và nếu hoàn thành tốt các mục tiêu trên, nợ trong dài hạn sẽ giảm, tăng trưởng kinh tế trong tương lai cao hơn.”
Ông Stiglitz nói: “Kinh tế sẽ phục hồi chậm và còn tiếp tục như vậy. Tuy nhiên, khi tỷ lệ tiết kiệm lên mức 5; 6 và 7%; nhu cầu sẽ vẫn ở mức yếu. Duy nhất chính phủ có thể bù lại cho sự thiếu hụt.”
Tỷ phú bất động sản nổi tiếng Trung Quốc bác bỏ khả năng bong bóng
Bà Zhang Xin, tỷ phú bất động sản nổi tiếng của Trung Quốc, cho biết bà hoàn toàn nắm rõ việc nhiều nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế dự báo về việc bong bóng trên thị trường nhà đất Trung Quốc sẽ vỡ và kinh tế toàn cầu đi xuống theo.
Bà muốn chứng minh những quan điểm trên sai lầm bằng việc đặt cược hàng trăm triệu USD vào việc xây dựng các tòa nhà mới tại Bắc Kinh, Thượng Hải.
Khi được hỏi về thị trường bất động sản Trung Quốc, bà Zhang nói: “Tôi không nhìn thấy bong bóng nào trên thị trường. Vài tháng tới sẽ là thời điểm tốt để mua nhà đất.”
“Đại gia” ngân hàng thế giới công bố lợi nhuận cao
Ngân hàng Standard Chartered, ngân hàng Anh thu được hơn ¾ doanh thu từ thị trường châu Á, công bố lợi nhuận nửa đầu năm 2010 tăng 11%, dự phòng nợ xấu giảm hơn một nửa.
Lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2010 lên mức 2,15 tỷ USD từ mức 1,93 tỷ USD cùng kỳ năm trước.
Ngân hàng HSBC, ngân hàng lớn nhất tại châu Âu, trong tuần này cho biết lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2010 tăng gấp đôi lên mức 6,76 tỷ USD, dự phòng nợ xấu giảm, lợi nhuận tại Hồng Kông và khu vực châu Á – Thái Bình Dương tăng.
Ngân hàng Standard Chartered, giống như HSBC, không nhận tiền giải cứu của chính phủ Anh trong khủng hoảng tài chính, có thể mua ngân hàng Nedbank Group của Nam Phi.
Ngân hàng Societe Generale, ngân hàng lớn thứ 2 của Pháp, công bố lợi nhuận quý 2/2010 tăng hơn gấp 3 lần nhờ lợi nhuận từ bộ phận ngân hàng bán lẻ và việc định giá lại nợ.
Ngoài ra ngân hàng BNP Parisbas cũng công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng.
AIG chuẩn bị tiếp tục trả lại tiền cho chính phủ Mỹ
Tập đoàn bảo hiểm Mỹ AIG công bố kế hoạch mới nhất để trả lại tiền cho chính phủ Mỹ. Kế hoạch có thể bao gồm phát hành thêm cổ phiếu. Khả năng pha loãng cổ phiếu hoàn toàn có thể.
Ngày thứ Sáu, AIG công bố kết quả kinh doanh quý 2/2010 tốt vượt dự báo. Giám đốc điều hành cho biết tập đoàn đã đưa ra chiến lược cụ thể để trả lại tiền cho FED tại New York.
Chính phủ Mỹ có thể sớm bỏ lệnh cấm khai thác dầu
Theo quan chức hàng đầu trong ngành năng lượng Mỹ, chính phủ liên bang có thể sớm bỏ lệnh cấm khai thác dầu ở vùng nước sâu thuộc vịnh Mêhicô trước thời điểm ngày 30/11/2010.
Ông Michael Bromwich, giám đốc Cục quản lý năng lượng, cho biết các nhà quản lý đang xem xét đến việc liệu có nên bỏ lệnh cấm hay xem xét lại nó. Bình luận của ông được đưa ra ở thời điểm BP đã hoàn thành tốt việc bịt giếng dầu đã gây ra thảm họa tràn dầu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Ngọc Diệp