Tây Ban Nha - khó khăn chồng chất
Khủng hoảng ngân hàng, tụt hạng tín nhiệm và áp lực trên thị trường trái phiếu là những khó khăn đang bao vây nền kinh tế Tây Ban Nha.
Mới đây, chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố đã thực hiện các biện pháp căn bản để gia tăng sức mạnh tín dụng bằng cách thông qua cắt giảm mạnh ngân sách. Tuy nhiên, những dấu hiệu đáng báo động về tình hình sức khỏe của nền kinh tế đang xuất hiện ngày càng nhiều.
Ngày hôm qua (17/5), kho bạc nhà nước đã phải trả lãi suất khoảng 5% để thu hút người mua trái phiếu 3 và 4 năm. Trái phiếu 4 năm có lợi suất 5,106%, cao hơn nhiều so với mức 3,374% của lần đấu giá gần đây nhất.
Cũng ngày hôm qua, các số liệu chính thức cho thấy kinh tế Tây Ban Nha suy giảm 0,3% trong quý I. Như vậy, chắc chắn Tây Ban Nha đã rơi vào suy thoái khiến nước này đứng trước nguy cơ suy giảm kéo dài bởi các nước còn lại trong eurozone đang chật vật cân bằng thắt chặt chi tiêu và tăng trưởng.
Tuần trước, Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo tỷ lệ nợ cao của 17 nước trong khu vực tương đương với một nửa chi tiêu công cùng với hệ thống an sinh xã hội sẽ cản trở Tây Ban Nha trong việc đạt được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách năm 2012 xuống còn 5,3% GDP. Năm 2011, tỷ lệ là 8,5%.
Tuy nhiên, sau nhiều tuần thương lượng, Bộ trưởng Tài chính Cristobal Montoro đã thông qua kế hoạch tất cả các bang trừ Asturias phải đưa ra ngân sách mới trong vòng 15 ngày tới.
Một bài báo được đăng tải trên tờ El Mundo cho hay các khách hàng đã rút hơn 1 tỷ euro ra khỏi Bankia, tương đương với 1% tiền gửi nhỏ lẻ của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Bankia, ngân hàng lớn thứ tư Tây Ban Nha và nắm giữ 10% tổng lượng tiền gửi của cả nước tuần trước đã được quốc hữu hóa.
Vấn đề đối với Madrid là không thể định lượng chính xác các khoản lỗ từ bất động sản mà các ngân hàng phải chịu bởi giá nhà đất dường như sẽ còn tiếp tục đi xuống. Kể cả khi thị trường bất động sản trở lại quỹ đạo, Tây Ban Nha vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của Hy Lạp trong một vài tháng tới.
Trong khi Hy Lạp phải tổ chức bầu cử lại và đối mặt với nguy cơ rời khỏi eurozone, chi phí phải bỏ ra để cứu lấy khu vực ngân hàng làm tăng thêm nguy cơ Tây Ban Nha phải nhận gói cứu trợ như Hy Lạp trước đó.
Theo John Bearman, trưởng bộ phận đầu tư tại Thomas Miller Investment, người đang quản lý khoảng 3 tỷ bảng (tương đương 4,8 tỷ USD), giờ đây vấn đề chủ chốt không phải là sự ra đi của Hy Lạp mà là hiệu ứng domino xảy ra sau đó.
Anh Thư