MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tái xuất sau 1 năm ‘ở ẩn', tỷ phú Jack Ma gây chú ý với diện mạo giản dị và đôi giày vải: Càng giàu có, càng ít phô trương?

30-03-2023 - 14:24 PM | Sống

Nhắc đến tỷ phú công nghệ người ta thường liên tưởng ngay đến cuộc sống xa hoa, "độc nhất vô nhị" của giới thượng lưu. Tuy nhiên, nhìn vào lối sống của người sáng lập tập đoàn Alibaba có thể thấy, người nào sống càng bình thường thì càng có thể đạt tới những thành tựu phi thường.

Theo tờ SCMP đưa tin, ngày 27/3 vừa qua sau khi trở về Trung Quốc, nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba Jack Ma đã đến thăm Yungu School, ngôi trường tư thục liên cấp từ mẫu giáo tới trung học, do ông và những người sáng lập khác của Alibaba tài trợ thành lập năm 2017 ở Hàng Châu. 

Tài khoản WeChat của trường Yungu Education cũng đã xác nhận tỷ phú Jack Ma đã tới đây bằng việc đăng tải những bức ảnh và video về vị doanh nhân nổi tiếng này. Phía cơ sở đào tạo cho hay, ông đã có buổi thảo luận về các vấn đề giáo dục cũng như công nghệ ChatGPT với ban giám hiệu nhà trường.

Đây là lần đầu tiên tỷ phú Jack Ma trở về đại lục trong hơn một năm qua. Trước đó ông đã dừng chân ở Hong Kong gặp gỡ bạn bè và đến thăm trung tâm nghệ thuật Art Basel.

photo-2

Tỷ phú Jack Ma tới thăm cơ sở đào tạo Yungu tại Hàng Châu do ông thành lập vào năm 2017. (Ảnh: SCMP)

photo-1

Vị tỷ phú Trung Quốc vô cùng vui vẻ khi có cơ hội về thăm ngôi trường ở quê nhà. (Ảnh: SCMP)

Trong những bức ảnh khác được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông, có thể thấy người sáng lập tập đoàn Alibaba mặc trang phục vô cùng đơn giản. Ông mặc áo len trắng đơn giản, quần tối màu cùng mũ lưỡi trai màu trắng. 

Đặc biệt, vị tỷ phú này còn gây chú ý khi đi đôi giày vải màu đen đế trắng không cầu kỳ hay bóng bẩy hào nhoáng.

photo-1

Đôi giày vải đen giản dị của tỷ phú Jack Ma được công chúng quan tâm. (Ảnh: Sohu)

Được biết, vào tháng 2 vừa qua, đôi giày này cũng đã được nhiều người trông thấy ông đi trước đó vào trong một chuyến đi nghỉ dưỡng tới Australia,

photo-1

Đôi giày vải này đã từng được ông sử dụng trong một chuyến đi Úc cùng gia đình của mình.

Là đồng sáng lập, chủ tịch của tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc, Alibaba Group, sở hữu khối tài sản “khủng” lên tới 41,9 tỷ USD, đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes. Không chỉ nổi tiếng thế giới về sự giàu có, tài lãnh đạo, tỷ phú Jack Ma còn nhiều người chú ý bởi lối sống giản dị, đặc biệt là thái độ "kỳ thị" của ông đối với tiền bạc.

Trong một video phỏng vấn ông với phóng viên Bloomberg gần đây, tỷ phú người Trung Quốc đã nhấn mạnh: 

"Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là người giàu nhất. Tôi thậm chí còn không có thứ gì, bởi tôi không tiêu tiền. Tôi không có thời gian để tiêu tiền".

Với tư cách là người sáng lập ra công ty thương mại điện tử với nhiều thương hiệu xa xỉ như Luxury Pavilion, tỷ phú Jack Ma lại thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một người giản dị với áo sơ mi và quần kaki đơn giản, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sang trọng, xa xỉ.

Ngoài ra, theo truyền thông Trung Quốc tiết lộ, mì gói là món khoái khẩu của vị tỷ phú này. Trước đây, một nhân viên của Jack Ma từng tiết lộ rằng: Kể từ năm 1999 khi ông thành lập đế chế Alibaba, tỷ phú Trung Quốc này đã luôn ăn trưa đơn giản như vậy.

photo-1

Chỉ một đĩa mì tôm vài nghìn đồng mà được vị tỷ phú này ăn rất ngon miệng. (Ảnh: Sohu)

photo-1

Khẩu phần ăn đơn giản của ông chỉ đơn giản là một đĩa mì tôm, một đĩa tỏi và một món đồ ăn kèm. (Ảnh: Sohu)

Thái độ và thói quen chi tiêu tiền bạc của Jack Ma có thể được xem là đại diện cho các doanh nhân Trung Quốc cực kỳ giàu có như ông và rất nhiều tỉ phú khác trên thế giới. Mặc dù sở hữu khối tài sản triệu đô những họ lại duy trì lối sống rất giản dị, thậm chí họ chỉ di chuyển bằng những chiếc ô tô tầm tầm bậc trung hoặc sử dụng trang phục từ những thương hiệu bình dân, hợp giá tiền

Giống như Einstein đã nói: "Mọi thứ nên đơn giản, cho đến khi nó không thể được đơn giản hóa hơn nữa".

Thay vì chứng minh cho người khác rằng tôi đây rất giàu, họ sẽ tập trung vào những thứ mà chứng minh rằng chúng sẽ quan trọng hơn như đầu tư sinh lời, nghiên cứu mở rộng thị trường hay làm thế nào để phát triển bản thân hơn là việc phải nghĩ "hôm nay mặc gì". Vừa đủ, không thiếu, không thừa chính là trạng thái tốt nhất.

Năm 2019, Jack Ma từng thông báo nghỉ hưu, rút khỏi vị trí chủ tịch Alibaba ở tuổi 55, với lý do muốn dành thời gian cho hoạt động từ thiện và tìm hiểu lĩnh lực nông nghiệp. Ông rời Trung Quốc đại lục cuối năm 2021 và đi đến nhiều quốc gia trên thế giới. Tỷ phú này gần đây thường xuất hiện ở Nhật Bản, Australia và Thái Lan.

photo-1

Jack Ma từng là tỷ phú nổi tiếng nhất Trung Quốc (ảnh: CNN).

Theo Financial Times cuối năm ngoái đưa tin, hiện Jack Ma đang sống ở Tokyo, Nhật Bản, nhưng hạn chế tiếp xúc công chúng và tránh gây chú ý nhất có thể. Vị tỷ phú này còn được cho là sử dụng đầu bếp và đội ngũ an ninh riêng.

 

Theo TaeTae

Thể thao văn hóa

Trở lên trên