MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tàn dư của bão Koinu mang theo mưa lũ, Hong Kong (Trung Quốc) nâng cảnh báo bão

09-10-2023 - 15:43 PM | Tài chính quốc tế

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã yêu cầu người dân ở trong nhà, đóng cửa trường học và đóng cửa sàn giao dịch chứng khoán hôm 9/10.

Nguyên nhân là do tàn tích của cơn bão Koinu gây ra lũ lụt một tháng sau khi Hong Kong (Trung Quốc) bị tê liệt bởi lượng mưa lớn kỷ lục.

Cơ quan khí tượng thủy văn đặc khu hành chính Hong Kong cho biết, bão Koinu đã suy yếu thành bão nhiệt đới, nhưng vẫn mang theo gió giật mạnh và mưa lớn. Cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây hoặc Tây - Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h khi băng qua bờ biển phía Tây của tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo lở đất với nhiều khu vực của thành phố miền núi có nguy cơ tiềm ẩn sau thời tiết ẩm ướt bất thường.

Đài truyền hình Hong Kong RTHK đưa tin, hàng trăm hành khách đã bị mắc kẹt tại sân bay Hong Kong qua đêm và các ga tàu điện ngầm dưới lòng đất, khi bão Koinu làm gián đoạn các chuyến bay và giao thông đường bộ.

Tàu Airport Express nối sân bay với khu thương mại trung tâm đã ngừng hoạt động, trong khi dịch vụ tại một số ga tàu điện ngầm bị đình chỉ một phần. Nhà điều hành MTR cho biết, các dịch vụ đã được nối lại với tần suất hạn chế.

Cơ quan khí tượng thủy văn Hong Kong cho biết, gió mạnh dự kiến sẽ giảm bớt vào cuối ngày và sàn giao dịch chứng khoán dự kiến sẽ mở cửa trở lại trong phiên giao dịch buổi chiều.

Tối 8/10, Cơ quan khí tượng thủy văn Hong Kong đã nâng cảnh báo bão Koinu lên cấp 9, mức cảnh báo cao thứ hai. Cơ quan này cũng liên tục đưa ra cảnh báo về gió mạnh và các dải mưa dữ dội khi bão Koinu di chuyển về phía cửa sông Châu Giang.

Bão dự kiến sẽ còn tiến sát thành phố ở khoảng cách 70 km về phía Nam trước nửa đêm. Tốc độ gió duy trì tối đa của bão Koinu ở mức 145 km/h.

Các trường học ở Hong Kong đã đóng cửa. Hầu hết các phương tiện giao thông công cộng tạm dừng hoạt động. Khoảng 90 chuyến bay bị hủy và 130 chuyến bay bị hoãn suốt cả ngày do bão.

Mưa xối xả vào đầu tháng 9 đã dẫn đến lũ lụt trên diện rộng khắp Hong Kong (Trung Quốc), nhấn chìm các đường phố, trung tâm mua sắm và ga tàu điện ngầm sau khi cơn bão Haikui đổ bộ vào tỉnh ven biển Phúc Kiến của Trung Quốc.

Theo Quỳnh Chi

vtv.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên