MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Hoàng Quân bán xong 27 triệu cổ phiếu HQC, không còn là cổ đông lớn của Địa ốc Hoàng Quân

Tập đoàn Hoàng Quân bán xong 27 triệu cổ phiếu HQC, không còn là cổ đông lớn của Địa ốc Hoàng Quân

Tập đoàn Hoàng Quân trở thành cổ đông lớn của Địa ốc Hoàng Quân từ tháng 2/2017 khi mua hơn 38 triệu cổ phiếu HQC.

Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân vừa báo cáo đã bán xong 27 triệu cổ phiếu HQC của CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân, giảm lượng sở hữu từ hơn 30 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,31%) xuống còn hơn 3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,65%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ 25/11 đến 9/12/2021.

Tập đoàn Hoàng Quân đưa cổ phiếu ra bán trong bối cảnh cổ phiếu HQC đang tăng mạnh, hơn gấp 3 lần từ đầu năm 2021 đến nay, từ vùng giá dưới 2.000 đồng/cổ phiếu lên trên 6.800 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

Tập đoàn Hoàng Quân bán xong 27 triệu cổ phiếu HQC, không còn là cổ đông lớn của Địa ốc Hoàng Quân - Ảnh 1.

Tập đoàn Hoàng Quân là công ty liên quan đến nhiều người nội bộ của Địa ốc Hoàng Quân. Trong đó ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT HQC đã góp trên 10% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Thành viên HĐQT HQC cũng góp trên 10% vốn điều lệ. Và ông Trương Đức Hiếu, Thành viên HĐQT HQC góp trên 10% vốn điều lệ.

Tháng 2/2017 Tập đoàn Hoàng Quân đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HQC, nhưng chỉ mua được hơn 38,2 triệu cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ 22/2 đến 23/2/2017. Đây là khoảng thời gian cổ phiếu HQC giao dịch quanh mức 2.600 đồng/cổ phiếu.

Đến tháng 7/2020 Tập đoàn Hoàng Quân ban ra bớt hơn 8,1 triệu cổ phiếu HQC (từ 3-6/7/2020) để cơ cấu lại nguồn vốn, giảm lượng sở hữu xuống hơn 30 triệu cổ phiếu như hiện nay. Thời điểm đó cổ phiếu HQC giao dịch quanh mức 1.600 đồng/cổ phiếu.

Như vậy Tập đoàn Hoàng Quân đã chốt lãi, không còn là cổ đông lớn sau hơn 4 năm nắm giữ.

Ông Tuấn cũng "chốt lãi" lớn khi ông gom 24 triệu cổ phiếu này thời điểm tháng 5,6/219 khi giá HQC giao dịch quanh mức 1.400-1.500 đồng/cổ phiếu. Tính chung, ông Tuấn chốt lãi khoảng 90-100 tỷ đồng.

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên