MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tẩu tán tài sản

“Cán bộ tẩu tán hàng triệu USD ra nước ngoài sao vẫn trót lọt?”

“Cán bộ tẩu tán hàng triệu USD ra nước ngoài sao vẫn trót lọt?”

13/12/2016 15:41

Có trường hợp chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài mua nhà nhưng không kiểm soát được. Có lẽ vì thế mà có cán bộ “đi khám bệnh” rồi không về.

Khó thu hồi tài sản tẩu tán ra nước ngoài

Khó thu hồi tài sản tẩu tán ra nước ngoài

21/09/2016 09:24

Một số tội phạm, đặc biệt tội phạm liên quan về chức vụ, tham nhũng, kinh tế…, trước khi bỏ trốn ra nước ngoài đã mang theo khối tài sản rất lớn.

Không dễ thu hồi tài sản quan chức tẩu tán ra nước ngoài

Không dễ thu hồi tài sản quan chức tẩu tán ra nước ngoài

22/07/2016 16:51

Kiểm soát tài sản đối với người có chức vụ quyền hạn khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài, ông Ngô Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết đây là vấn đề rất mới và rất khó, đòi hỏi pháp luật phải có chế tài để điều chỉnh.

Đại lý vỡ nợ, nông dân điêu đứng

Đại lý vỡ nợ, nông dân điêu đứng

07/06/2016 11:35

Hàng loạt đại lý nhận ký gửi nông sản, vay tiền của người dân ở Tây Nguyên bỗng dưng tuyên bố vỡ nợ khiến hàng trăm hộ dân bị thiệt hại nặng

Chặn đường quan tham tẩu tán tài sản

Chặn đường quan tham tẩu tán tài sản

03/08/2015 09:36

Ông Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ, cho rằng, cần phải sửa đổi các quy định liên quan việc minh bạch, kiểm soát, thu hồi tài sản, tránh tình trạng khi có bản án thì đối tượng tham nhũng đã tẩu tán xong tài sản để kịp trở thành người tay trắng…

"Án tham nhũng, không để "chia chác" tài sản trước khi khởi tố"

"Án tham nhũng, không để "chia chác" tài sản trước khi khởi tố"

26/10/2014 07:55

"Khi khởi tố mọi việc đã xong, tài sản, tiền nong đã được chia chác, đó là lý do tại sao các vụ án tham nhũng chỉ thu hồi được 10% tài sản".

Nghi án tẩu tán tài sản: Besra Việt Nam nói gì?

Nghi án tẩu tán tài sản: Besra Việt Nam nói gì?

20/09/2014 20:01

Công ty đã nhận được sự đồng thuận cho tiếp tục vận chuyển thiết bị từ Phước Sơn về Bồng Miêu (Theo công văn số 384-UBND-KT ngày 18.9.2014 của UBND huyện Phước Sơn).

Vụ “7 ngân hàng tranh chấp 1 kho hàng càphê ở Bình Dương”: Có dấu hiệu tẩu tán, lừa đảo

Vụ “7 ngân hàng tranh chấp 1 kho hàng càphê ở Bình Dương”: Có dấu hiệu tẩu tán, lừa đảo

12/12/2013 06:36

Đến chiều 11.12, tình hình căng thẳng tại kho hàng chứa càphê của Cty TNHH Trường Ngân, tại Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, giữa các ngân hàng (NH) vẫn diễn ra.

Chủ tiệm vàng Ý Loan có dấu hiệu phạm tội lừa đảo

Chủ tiệm vàng Ý Loan có dấu hiệu phạm tội lừa đảo

11/12/2013 11:25

Dấu hiệu phạm tội: “huy động tiền để kinh doanh vàng” nhưng lại không dùng vào mục đích đó mà đem chơi chứng khoán, tẩu tán tài sản ra nước ngoài

Trở lên trên