MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Hưng công bố thoái vốn tại Tisco, "bóng dáng" cuộc chơi tại Thép Việt Ý tái diễn?

23-12-2018 - 19:48 PM | Doanh nghiệp

Trước đó khi Tổng công ty Sông Đà thoái vốn tại Visco, Thái Hưng đã từng bước nắm cổ phần chi phối rồi sau đó lại chuyển nhượng cho Kyoei Steel.

Thái Hưng thoái nửa vốn tại Tisco sau năm rưỡi sở hữu

CTCP Thương mại Thái Hưng vừa thông báo đăng ký bán bớt 18,4 triệu cổ phiếu TIS của CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco) trong tổng số 36,8 triệu cổ phiếu TIS đang sở hữu (tỷ lệ 20%). Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 24/12 đến 28/12/2018.

Như vậy Thái Hưng đang rao bán đi một nửa số cổ phần Tisco đang nắm giữ. Thời gian giao dịch chỉ 5 ngày từ 24/12 đến 28/12/2018 – như vậy khả năng lớn Thái Hưng đã chọn được đối tác mua số cổ phần này.

Hành trình trở thành cổ đông lớn của Tisco

Thái Hưng trở thành cổ đông lớn của Tisco từ 21/2/2017 khi chi 153,7 tỷ đồng mua vào 14,1 triệu cổ phiếu TIS. Trước giao dịch này Thái Hưng chỉ nắm giữ 103.100 cổ phiếu TIS.

Tiếp đó, SCIC rút vốn tại Gang thép Thái Nguyên ngày 25/4/2017. Phương thức SCIC rút vốn khá đặc biệt là Tisco giảm vốn điều lệ xuống 1.000 tỷ đồng tương ứng số tiền SCIC đầu tư vào Tisco trước đó. 

Chỉ mấy ngày sau đó Thái Hưng đã mua thỏa thuận hơn 17,81 triệu cổ phần Tisco với giá bình quân 11.216 đồng/cổ phiếu và mua thêm 290.000 cổ phiếu qua sàn, nâng tổng lượng sở hữu tại Tisco lên 32,3 triệu cổ phiếu tương ứng 17,55% VĐL công ty. Tổng số tiền Thái Hưng bỏ ra đợt này rơi vào khoảng 200 tỷ đồng.

Sau đó không lâu, ngày 3/5/2017 Thái Hưng tiếp tục mua thỏa thuận 4,5 triệu cổ phiếu TIS với giá 11.300 đồng/cổ phiếu, nâng tổng lượng sở hữu cổ phiếu TIS lên 36,8 triệu như hiện nay. Tổng số tiền bỏ ra đợt này gần 51 tỷ đồng.

Đáng chú ý, việc "gom" cổ phiếu TIS của Thái Hưng cũng khá "vòng vo" cùng thời điểm liên quan đến một cái tên, ông Lê Thành Thực.

Sau một năm rưỡi đầu tư, Thái Hưng rút vốn, cổ phiếu TIS trên thị trường hiện giảm khá mạnh, về mức 10.600 đồng/cổ phiếu. Phía mua vào chưa được xác định.

Thái Hưng công bố thoái vốn tại Tisco, bóng dáng cuộc chơi tại Thép Việt Ý tái diễn? - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu TIS trong 1 năm gần đây.

Bóng dáng cuộc chơi với Thép Việt Ý tái diễn?

Nhìn cách Thái Hưng thoái vốn tại Tisco, nhà đầu tư bắt đầu thấy bóng dáng cuộc chơi tại Thép Việt Ý. Trước đó, khi Tổng công ty Sông Đà thoái vốn tại Việt Ý, Thái Hưng đã lần lượt gom cổ phiếu VIS thông qua "quãng đường" khá vòng vo nhờ vào một số cổ đông cá nhân, trong đó có cái tên đã được nhắc đến ở trên: ông Lê Thành Thực. 

Không lâu sau đó Thái Hưng đã trở thành công ty mẹ nắm quyền chi phối tại Visco.

Tuy nhiên, "mối nhân duyên" của Thái Hưng với Visco cũng không bền, sau đó khoảng 1 năm Thái Hưng đã đón đối tác ngoại – một công ty thép Nhật Bản là Kyoei Steel về làm đối tác chiến lược với việc chuyển nhượng 14,76 triệu cổ phần VIS cho đối tác này.

Sau đó Kyoei Steel dần tăng tỷ lệ sở hữu tại Visco bằng cách nhận chuyển nhượng từ chính Thái Hưng và "gom" thêm hàng ngoài. Đồng thời Kyoei cũng đưa người vào lãnh đạo Thép Việt Ý. 

Không những thế, chuyển bớt cổ phần cho Kyoei, Thái Hưng lại gom thêm "hàng" và tiếp tục chuyển nhượng. Hiện tại Kyoei đã nắm giữ 73,81% vốn điều lệ của Thép Việt Ý. Còn "chủ nhân" cũ Thái Hưng giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 20%.

Nếu đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần của Tisco của Thái Hưng lần này cũng là Kyoei Steel, thì cuộc chơi đã lặp lại đúng kịch bản cũ. Chỉ có một điều, sau khi về tay Thái Hưng, giá cổ phiếu VIS đã tăng đáng kể.

Thái Hưng là một trong những công ty phân phối thép lớn nhất miền Bắc. Việc Thái Hưng mua cổ phần VIS từ Tổng công ty Sông Đà đã tạo nên một câu chuyện mới cho Thép Việt Ý. Về tay Thái Hưng, Thép Việt Ý đã có giai đoạn kinh doanh khởi sắc.

Thái Hưng công bố thoái vốn tại Tisco, bóng dáng cuộc chơi tại Thép Việt Ý tái diễn? - Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu VIS trong 3 năm gần đây.

Việt Ý làm ăn ra sao sau sự xuất hiện của Thái Hưng

Khi Tổng công ty Sông Đà thoái vốn, giá cổ phiếu VIS đang giao dịch dưới mệnh giá. Về tay Thái Hưng, VIS tăng mạnh, thậm chí có lúc lên xấp xỉ 35.500 đồng/cổ phiếu giai đoạn giữa tháng 4/2018. Tuy nhiên VIS nhanh chóng giảm nhiệt, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của Kyoei, giá VIS hiện về giao dịch quanh mức 24.600 đồng/cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh Thép Việt Ý tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt doanh thu đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong quý 3/2017. Tuy nhiên sau đó doanh thu giảm mạnh, đặc biệt quý 3/2018 vừa qua với mức sụt giảm 27% so với cùng kỳ. Đặc biệt 2 quý cuối năm 2018 Thép Việt Ý lỗ khoảng 132 tỷ đồng, trong khi quý 1 cũng chỉ lãi hơn 2 tỷ đồng.

Thái Hưng công bố thoái vốn tại Tisco, bóng dáng cuộc chơi tại Thép Việt Ý tái diễn? - Ảnh 3.

Tisco làm ăn ra sao sau khi SCIC thoái vốn

Khi Thái Hưng bắt đầu trở thành cổ đông lớn của Thép Thái Nguyên từ cuối tháng 2/2017. Ngay lập tức doanh thu trong quý tăng đột biến, đặc biệt doanh thu quý 2/2018 tăng 37% so với cùng kỳ, mức doanh thu lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên lợi nhuận lại sụt giảm đáng kể. Nguyên nhân chính cũng do giá vốn cao, chi phí lớn.

Thái Hưng công bố thoái vốn tại Tisco, bóng dáng cuộc chơi tại Thép Việt Ý tái diễn? - Ảnh 4.

Thạch Lâm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên