MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháp đôi 50 tầng trên đất vàng Đà Nẵng gây sốt, không phải T&T Group là chủ đầu tư, một đại gia bí ẩn Sài Gòn mới là ông chủ dự án này

16-05-2018 - 11:01 AM | Bất động sản

T&T Twin Towers Đà Nẵng đang là dự án được chú ý nhất thị trường địa ốc Đà Nẵng hiện nay với thiết kế là tòa tháp đôi cao 50 tầng, nằm trên mặt đường Võ Nguyên Giáp hướng ra biển Mỹ Khê.

Không chỉ được chú ý bởi quy mô, vị trí của dự án nằm trên khu đất vàng hiếm hoi còn sót lại tại trung tâm nhìn ra bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng), mà dự án này còn có tên thương mại gắn với thương hiệu của T&T Group khiến nhiều người cho rằng đây là dự án do T&T Group là chủ đầu tư.

Trả lời báo chí mới đây, tập đoàn T&T Group đã thông tin chính thức về mối liên quan đến dự án này, khẳng định "T&T Group không phải là chủ đầu tư của dự án này. Tuy nhiên, T&T Land - công ty thành viên của T&T Group hiện nay là đơn vị phát triển và phân phối sản phẩm tại 2 tòa CT1 và CT2 thuộc dự án Times Square Đà Nẵng (hiện có tên thương mại là T&T Twin Towers).

Có chữ "T&T" là bởi hai bên đã có thỏa thuận và T&T Group cho phép chủ đầu tư sử dụng. Được biết, ngoài T&T Land là đơn vị phát triển thì dự án này còn được bảo trợ bởi ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Qua tìm hiểu được biết, đây là dự án khu phức hợp trung tâm thương mại, khách sạn và condotel cao cấp, có vị trí rất đắc địa được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2,1ha nằm góc ngã tư đường Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp hướng nhìn ra biển Mỹ Khê, đối diện công viên Biển Đông.

Công trình tháp đôi 50 tầng do Coteccons là tổng thầu thi công, được khởi công xây dựng vào 9/5 vừa qua. Theo giới thiệu của nhà thầu, công trình được xây dựng trên khu đất gần 5.300 m², tổng diện tích sàn xây dựng 112.651 m², gồm 2 tầng hầm và 2 khối tháp cao 50 tầng, có quy mô 1.254 căn hộ condotel. Dự án có tổng giá trị đầu tư gần 2.500 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành xây thô vào cuối năm 2019. Dù mới khởi công nhưng trên mạng, nhiều môi gới đã rao bán căn hộ với mức giá từ 55 - 75 triệu đồng/m2.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu đất vàng này sau khi có lịch sử chuyển nhượng phức tạp thì nay tại lễ khởi công dự án, Công ty Cổ phần Kim Long Nam (Kim Long Nam) được giới thiệu là chủ đầu tư dự án này. Vậy Kim Long Nam là ai, luôn là câu hỏi được giới địa ốc quan tâm gần đây.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Kim Long Nam Group có trụ sở tại tòa nhà Danang Plaza số 16 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng do ông Nguyễn Hải Đăng, hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng làm Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên, ông chủ của công ty này lại là một đại gia hiện đang sinh sống tại Tp.HCM là ông Trương Đình Trung, sinh năm 1981. Ông Trung hiện là chủ tịch HĐQT Kim Long Nam và cũng là cổ đông nắm giữ tới 50% Kim Long Nam.

Theo cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Công ty CP Kim Long Nam chỉ mới thành lập từ tháng 4/2015, có số vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng, gồm có 3 cổ đông sáng lập là: Công ty CP xây dựng giao thông và vận tải Cần Thơ nắm 20% (đây cũng là một công ty của ông Trương Đình Trung), ông Trương Đình Trung nắm 50% và ông Phan Trọng Hiến nắm 30%.

Ban đầu thành lập Kim Long Nam có tên là CTCP ô tô Kim Long Nam có trụ sở trên đường Giáp Bát, Giải Phóng, Hà Nội với ngành nghề buôn bán ô tô.

Đến tháng 11/2016, công ty này đã thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển trụ sở vào Đà Nẵng, thay đổi ngành nghề kinh doanh sang trồng rau, vận tải hàng hóa, kho bãi, buôn bán kim loại…

Đến đầu năm 2017 thì 2 cổ đông chính là CTCP xây dựng giao thông và vận tải Cần Thơ và ông Phan Trọng Hiến đã không còn sở hữu cổ phần tại Kim Long Nam. Vào đầu năm 2018, Kim Long Nam bất ngờ tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng và bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Sau những biến động về cổ đông, bất ngờ tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng, dù là một doanh nghiệp lạ hoắc trên thị trường địa ốc. Thế nhưng, Kim Long Nam Group gần đây đã thâu tóm rất nhiều dự án đất vàng tại Đà Nẵng.

Có thể kể tới như Kim Long City Liên Chiểu, Kim Long Ocean Thuận Phước và Kim Long Season Mỹ Khê, được công bố với tổng mức đầu tư trên 3.200 tỷ đồng. Ngoài ra còn có những dự án khác như Kim Long Ocean (bất động sản nghỉ dưỡng - resort), Kim Long Plaza (trung tâm thương mại) và Kim Long Tower (chung cư - hometel)…

Trên tờ tạp chí nhà đầu tư mới đây tiết lộ, ông Trương Đình Trung đã chính thức thâu tóm thành công công ty Nova Đà Nẵng 79 – Công ty liên quan đến Lê Văn Sáu trong nhóm Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi là Vũ "nhôm").

Ngoài Kim Long Nam Group, ông Trương Đình Trung còn là chủ sở hữu loạt doanh nghiệp khác như: Công ty cổ phần xây dựng giao thông và vận tải Cần Thơ; Công ty cổ phần xe khách và dịch vụ thương mại Đà Nẵng; Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Việt Công.

Nhật Minh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên