MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế giới ngỡ ngàng với tổ hợp tháp khổng lồ cao hơn 200 mét giữa sa mạc, được ví như ‘cánh cổng tới tương lai’: Đứng sau là ‘vị đại gia’ có tiếng, chi hàng trăm tỷ USD cũng không tiếc

20-11-2023 - 14:59 PM | Tài chính quốc tế

Thế giới ngỡ ngàng với tổ hợp tháp khổng lồ cao hơn 200 mét giữa sa mạc, được ví như ‘cánh cổng tới tương lai’: Đứng sau là ‘vị đại gia’ có tiếng, chi hàng trăm tỷ USD cũng không tiếc

Quốc gia này tiếp tục triển khai một dự án quy mô khủng với tổ hợp công trình cực cao cấp.

Từ lâu, Ả Rập Xê-Út đã có kế hoạch xây dựng Neom, một thành phố thông minh trị giá hàng trăm tỷ USD trên sa mạc. Nơi này được cho là sẽ đem đến những trải nghiệm như “phim khoa học viễn tưởng” cho cư dân.

Đây cũng một trong những siêu dự án được công bố như một phần trong tầm nhìn của Thái tử Ả Rập Xê-Út đến năm 2030. Trong một lần phỏng vấn trước đây, giám đốc du lịch Neom, Niall Gibbons cho biết: “Thành phố dự kiến sẽ đón khoảng 3,5 triệu khách du lịch sau 7 năm nữa”.

Wonderful Engineering đưa tin gần đây, đội ngũ Neom đang thu hút sự chú ý khi triển khai dự án Epicon, một điểm đến du lịch ven biển sang trọng nằm gần vịnh Aqaba. Được biết, nó bao gồm 2 tòa tháp chọc trời mang tính biểu tượng với độ cao 225 mét và 275 mét. Công trình kiến trúc được miêu tả là “kỳ diệu” này gồm một khách sạn cực kỳ cao cấp với 41 dãy phòng và căn hộ. Ngoài ra, nằm trong tổ hợp và cách 2 tòa tháp không xa là một khu nghỉ dưỡng với 120 phòng và 45 biệt thự ven biển tuyệt đẹp.

Thế giới ngỡ ngàng với tổ hợp tháp khổng lồ cao hơn 200 mét giữa sa mạc, được ví như ‘cánh cổng tới tương lai’: Đứng sau là ‘vị đại gia’ có tiếng, chi hàng trăm tỷ USD cũng không tiếc - Ảnh 1.

Ban điều hành của Neom hình dung Epicon như “cánh cửa đến với tương lai”, mang đến cho cư dân một nơi trú ẩn tách biệt và trải nghiệm toàn diện. Nó cũng cung cấp hàng loạt dịch vụ chăm sóc sức khỏe như spa, các môn thể thao dưới nước và có hệ thống nhà hàng cao cấp. Một thành viên hội đồng quản trị nhấn mạnh rằng Epicon đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu đa dạng của cả khách và cư dân, mang đến trải nghiệm phong phú và chất lượng cuộc sống hàng đầu.

Thế giới ngỡ ngàng với tổ hợp tháp khổng lồ cao hơn 200 mét giữa sa mạc, được ví như ‘cánh cổng tới tương lai’: Đứng sau là ‘vị đại gia’ có tiếng, chi hàng trăm tỷ USD cũng không tiếc - Ảnh 2.

Được mô tả là một điểm đến tuyệt đẹp cho du khách và đem đến một không gian sống tối ưu, Epicon có các thiết kế sáng tạo, dịch vụ hàng đầu và trải nghiệm đẳng cấp thế giới. Khu nghỉ dưỡng này  mang đến sự sang trọng và tiện dụng.

Khách du lịch và cư dân của Epicon sẽ được tiếp cận không hạn chế hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp. Các tiện nghi hiện đại bao gồm phòng tập thể dục, thư viện, không gian làm việc, hồ bơi và phòng chờ,...

Thế giới ngỡ ngàng với tổ hợp tháp khổng lồ cao hơn 200 mét giữa sa mạc, được ví như ‘cánh cổng tới tương lai’: Đứng sau là ‘vị đại gia’ có tiếng, chi hàng trăm tỷ USD cũng không tiếc - Ảnh 3.

Hiện tại, ở giai đoạn đầu của dự án, vẫn còn rất ít thông tin về Epicon. Neom chưa công bố về kiến trúc sư của dự án này cũng như ngày hoàn thiện dự kiến.

Trước khi bắt đầu triển khai dự án này, thành phố thông minh Neom đã có các công trình tầm cỡ khác khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Ví dụ, trước đó, Ả Rập Xê Út đã công bố về khu nghỉ dưỡng trượt tuyết siêu sang Trojena giữa sa mạc khô cằn. Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn phát triển ban đầu với sự hỗ trợ của hàng ngàn công nhân. Hay THE LINE, một thành phố dài 170km, cư dân có thể di chuyển giữa hai đầu thành phố chỉ trong vòng 20 phút nhờ đường sắt cao tốc cũng nằm trong dự án Neom hàng trăm tỷ USD này.

Tổng hợp 




Bạch Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên