MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một lãnh đạo Hòa Phát đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Lãnh đạo các doanh nghiệp đã chi và dự chi khoảng 3.000 tỷ đồng để mua cổ phiếu đợt này.

Những ngày gần đây thông tin lãnh đạo các doanh nghiệp quyết định đổ tiền vào thị trường chứng khoán bằng cách đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu của doanh nghiệp mình ngày càng nhiều.

Đây cũng là cách các doanh nghiệp tung "phao cứu sinh" nhằm kích cầu thị trường, cũng là cách để trấn an tâm lý nhà đầu tư do cổ phiếu liên tục giảm dưới tác động của dịch bệnh Covid-19.

Tại Tập đoàn Hòa Phát, nhà đầu tư vẫn còn đắn đo khi ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT công ty, đăng ký và mua xong 20 triệu cổ phiếu HPG, thì niềm tin được củng cố thêm khi ngay sau đó ông Trần Vũ Minh đăng ký mua tiếp 20 triệu cổ phiếu.

Dự kiến nếu mua thành công toàn bộ 40 triệu cổ phiếu đăng ký, ông Trần Vũ Minh sẽ chi khoảng 700 tỷ đồng đổ vào thị trường chứng khoán.

Dù ông Trần Vũ Minh không phải là lãnh đạo của Tập đoàn Hòa Phát, nhưng lại là người nhà của Chủ tịch HĐQT công ty. Đây có lẽ cũng là một trong những lý do khiến cổ phiếu HPG đã ổn định giá trở lại, và tăng điểm 3 phiên giao dịch gần đây nhất, từ mức 16.200 đồng/cổ phiếu lên 17.250 đồng/cổ phiếu.

Thêm một lãnh đạo Hòa Phát đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng gần đây.

Khi ông Trần vũ Minh chưa mua xong 20 triệu cổ phiếu HPG vừa đăng ký, thêm một lãnh đạo khác của Tập đoàn Hòa Phát là ông Tạ Tuấn Quang, Thành viên HĐQT, vừa thông báo đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu HPG để tăng lượng sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/4 đến 6/5/2020.

Chỉ tính trong vòng khoảng 1 tháng trở lại đây, đã có mấy chục lãnh đạo của vài chục doanh nghiệp công bố thông tin mua vào lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp mình. Một số trong đó đã hoàn tất mua vào, thậm chí đăng ký mua thêm sau đợt đầu kết thúc. Số tiền bỏ ra cũng không hề nhỏ như bà Nguyễn Thị Mai Thanh của cơ điện lạnh (REE) đã chi hơn 400 tỷ đồng hay ông Bùi Thành Nhơn của Novaland dự chi khoảng 800 tỷ đồng...

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại, các lãnh đạo, người nhà lãnh đạo các doanh nghiệp đã chi, hoặc dụ chi trên 3.000 tỷ đồng đổ vào thị trường chứng khoán lần này.

Cùng với việc các doanh nghiệp thi nhau mua cổ phiếu quỹ, thì lượng tiền các lãnh đạo này đổ vào thị trường cũng là nguồn kích cầu mới để các nhà đầu tư yên tâm, giúp giá cổ phiếu doanh nghiệp sớm ổn định trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Thái Hiếu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên