MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thi trắc nghiệm

Thầy giáo ra đề thi khiến học sinh giỏi nhất lớp cũng không dám viết câu trả lời đúng

Thầy giáo ra đề thi khiến học sinh giỏi nhất lớp cũng không dám viết câu trả lời đúng

25/03/2024 20:45

Bài kiểm tra không khó nhưng toàn bộ cả lớp không ai có thể đạt điểm cao được vì lý do bất ngờ.

NÓNG: Quy định mới về thi tuyển công chức có hiệu lực từ 1-12-2020

NÓNG: Quy định mới về thi tuyển công chức có hiệu lực từ 1-12-2020

03/12/2020 08:32

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó quy định cụ thể về thi tuyển công chức.

Gần 89.000 học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Nhiều phụ huynh lo đến mất ngủ

Gần 89.000 học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Nhiều phụ huynh lo đến mất ngủ

17/07/2020 08:19

Hôm nay, gần 89.000 học sinh thi vào lớp 10 Hà Nội sẽ thực hiện 2 bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Nhiều phụ huynh chia sẻ, họ lo lắng đến mất ăn, mất ngủ khi đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng này.

Cán bộ nâng điểm ở Hòa Bình: 'Sếp dặn nhận tội, đời sống vợ con bên ngoài các anh lo'

Cán bộ nâng điểm ở Hòa Bình: 'Sếp dặn nhận tội, đời sống vợ con bên ngoài các anh lo'

14/05/2020 12:41

Nguyên Phó hiệu trưởng ở Hòa Bình khai, được cấp trên đề nghị nhận toàn bộ trách nhiệm trong việc nâng điểm bài thi THPT năm 2018 với lời hứa, "đời sống vợ con bên ngoài các anh lo".

Nhiều lãnh đạo ở Hà Tĩnh thi trượt chuyên viên chính

Nhiều lãnh đạo ở Hà Tĩnh thi trượt chuyên viên chính

25/02/2020 08:16

Trong đợt thi nâng ngạch, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019 tại Hà Tĩnh có 38 cán bộ thi trượt (tổng điểm dưới 50) trong đó 4 người là lãnh đạo chủ chốt.

Đạo diễn FAPtv kể chuyện từ 0,5 điểm toán thi đại học đến nút kim cương Youtube đầu tiên của Việt Nam: “Đừng lấy bất cứ ai ra làm cột mốc hay thước đo cho đời bạn!”

Đạo diễn FAPtv kể chuyện từ 0,5 điểm toán thi đại học đến nút kim cương Youtube đầu tiên của Việt Nam: “Đừng lấy bất cứ ai ra làm cột mốc hay thước đo cho đời bạn!”

28/10/2019 14:58

"Mỗi người có một cuộc đời riêng. Nếu tất cả ai cũng lấy mốc 22 tuổi phải lấy bằng đại học, 25 tuổi phải có sự nghiệp trong tay, 30 tuổi phải có vợ con hết... chắc xã hội sẽ tẻ nhạt lắm”, đạo diễn FAPtv Trần Đức Viễn chia sẻ.

Rúng động gian lận thi ở Hòa Bình: “Cài” người của mình vào tổ chấm thi

Rúng động gian lận thi ở Hòa Bình: “Cài” người của mình vào tổ chấm thi

08/10/2019 08:48

Sau bốn đêm cùng đồng phạm đột nhập phòng chấm thi tại Nhà công vụ Công an tỉnh Hòa Bình để can thiệp, sửa điểm 142 bài trắc nghiệp của 57 thí sinh, Đỗ Mạnh Tuấn (Phó hiệu trưởng Trường dân tộc nội trú THPT-THCS huyện Lạc Thủy) khai đã nhận hơn 1 tỷ đồng.

Khi con nói "Mẹ ơi, con không muốn học", đây sẽ là câu trả lời của cha mẹ có thể thay đổi cuộc đời con

Khi con nói "Mẹ ơi, con không muốn học", đây sẽ là câu trả lời của cha mẹ có thể thay đổi cuộc đời con

03/10/2019 19:33

Khi con chán học, tỏ ý muốn nghỉ, cha mẹ sẽ phải nói thế nào để giúp con có động lực học trở lại và cách nói của cha mẹ sẽ rất quan trọng đối với tương lai của con.

Bộ GD-ĐT nói gì về 58 bài thi THPT từ 0 lên 2-8,75 điểm sau phúc khảo ở Tây Ninh?

Bộ GD-ĐT nói gì về 58 bài thi THPT từ 0 lên 2-8,75 điểm sau phúc khảo ở Tây Ninh?

30/07/2019 19:40

Sau khi chấm phúc khảo tại tỉnh Tây Ninh, 58 bài thi trắc nghiệm điểm 0 đã được tăng từ 2 đến 8,75 điểm.

Thấy gì qua điểm thi của Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang?

Thấy gì qua điểm thi của Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang?

16/07/2019 09:20

Kết quả thi THPT quốc gia 2019 của 3 địa phương Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình được dư luận đặc biệt quan tâm do những tiêu cực thi cử năm 2018. Chính vì vậy, kết quả thi năm nay của ba địa phương này thuộc top cuối của cả nước cũng không có gì bất ngờ.

Gian lận thi cử tại Sơn La: Ẩn số về 7 thí sinh được nâng điểm môn Ngữ văn

Gian lận thi cử tại Sơn La: Ẩn số về 7 thí sinh được nâng điểm môn Ngữ văn

10/07/2019 16:13

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La có nhắc đến ông Nguyễn Quốc Chiến – giáo viên Trường THPT Tô Hiệu, thành viên Ban thư ký chấm thi và 21 giáo viên chấm thi tự luận.

Gian lận điểm thi Hà Giang: "Phải xem xét tất cả các môn thi cho con anh"

Gian lận điểm thi Hà Giang: "Phải xem xét tất cả các môn thi cho con anh"

02/07/2019 10:35

Trong cả bản cáo trạng của CQĐT tỉnh Hà Giang, chỉ có 1 vị phụ huynh bị nêu danh tính đầy đủ là ông Phạm Văn Khuông, nguyên phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang. Con ông này được nâng 13,3 điểm của 3 môn thi trắc nghiệm.

Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang chấm thi như thế nào?

Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang chấm thi như thế nào?

01/07/2019 08:45

Ba địa phương để xảy ra tiêu cực năm 2018 là Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang đặc biệt quan tâm đến khâu chấm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Hiện các trường ĐH được giao nhiệm vụ chấm thi trắc nghiệm tại 3 địa phương này đã nhận bàn giao bài thi, máy quét và đang tiến hành chấm thi.

Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Tỉnh đang đợi kết luận để công bố danh tính cán bộ 'nâng điểm'

Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Tỉnh đang đợi kết luận để công bố danh tính cán bộ 'nâng điểm'

11/06/2019 14:16

Tỉnh Hòa Bình đang đợi kết luận để thông tin chính thức về danh tính cán bộ, thí sinh liên quan đến gian lận thi cử năm 2018.

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: 'Tôi không biết vụ nâng 29,95 điểm'

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: 'Tôi không biết vụ nâng 29,95 điểm'

06/06/2019 14:08

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang với những con số giật mình một lần nữa thu hút sự chú ý của công luận. Bên hành lang Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh trao đổi với PV xoay quanh sự việc này.

Gian lận thi ở Sơn La: Hai cựu công an câu kết, tiếp tay cho nhóm nâng điểm khai gì?

Gian lận thi ở Sơn La: Hai cựu công an câu kết, tiếp tay cho nhóm nâng điểm khai gì?

03/06/2019 15:00

Hai cán bộ bảo đảm an ninh trật tự khu vực chấm thi câu kết, tạo điều kiện cho các bị can khác mang bài thi ra ngoài sửa nâng điểm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm, thừa nhận phần mềm chấm thi trắc nghiệm có lỗ hổng

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm, thừa nhận phần mềm chấm thi trắc nghiệm có lỗ hổng

31/05/2019 10:34

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm vì để xảy ra tình trạng gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đồng thời cho biết phần mềm chấm thi có lỗ hổng.

ĐBQH: Thi cử càng cải cách, kết quả càng kém hơn, tiêu cực phát hiện nhiều hơn

ĐBQH: Thi cử càng cải cách, kết quả càng kém hơn, tiêu cực phát hiện nhiều hơn

30/05/2019 11:09

Theo ĐB Nguyễn Lân Hiếu, phải xử lý nghiêm, chỉ ra những thiếu sót trong kỳ thi THPT Quốc gia và người chịu trách nhiệm cụ thể, không thể nói "đây hoàn toàn là lỗi địa phương".

Đơn vị nào được giao chấm thi trắc nghiệm tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang?

Đơn vị nào được giao chấm thi trắc nghiệm tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang?

26/04/2019 11:10

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định về việc giao nhiệm vụ tổ chức thi THPT quốc gia 2019.

Gian lận thi cử tại Hòa Bình: Có thể chuyển sang tội ‘Nhận hối lộ’

Gian lận thi cử tại Hòa Bình: Có thể chuyển sang tội ‘Nhận hối lộ’

16/03/2019 10:20

Theo luật sư Nguyễn Mạnh Thuật (Đoàn Luật sư Hà Nội), cơ quan điều tra cần làm rõ ai là người đưa 550 triệu đồng cho bị can Đỗ Mạnh Tuấn để sửa chữa, nâng điểm 140 bài thi trắc nghiệm. Cơ quan điều tra có thể chuyển từ tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn…” sang tội “Nhận hối lộ”, đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đưa hối lộ.

Trở lên trên