"Đèn giao thông" Vn-Index nhấp nháy liên tục
VnIndex giảm 11 điểm trong phiên 1 và bất ngờ tăng điểm mạnh mẽ vào phiên 2, xong rốt cuộc vẫn giảm 6,42 điểm vào cuối phiên.
Sau phiên tăng mạnh đầu tuần, hy vọng dần trở lại nhưng vẫn nhiều lo ngại hướng phục hồi không bền vững. Lo ngại này có cơ sở vì trong suốt hai tháng qua, tuổi thọ của đà tăng mạnh mẽ thường không thể duy trì quá hai phiên liên tiếp.
Thị trường chứng khoán vẫn tiêp tục đứng trước những bất ổn tác động đến thị trường vốn rất nhạy cảm này.
Trước hết, giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh, tạo lo ngại lạm phát sẽ tăng theo gây áp lực đối với chính sách tiền tệ; chi phí đầu vào đội lên dẫn tới khả năng lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp niêm yết bị chia sẻ.
Thứ hai, thị trường ngân hàng chứng kiến sự đổ xô rút tiền của người dân từ ngân hàng có lãi suất thấp đến gửi ngân hàng có lãi suất cao. Nhiều nhà đầu tư đang quyết định bảo toàn vốn có lãi suất cao trong bối cảnh chứng khoán suy giảm kéo dài.
Thứ ba, mặc dù những định hướng chính sách tiếp tục được kiến nghị, nhưng thiếu tính hiện thực; trong khi niềm tin và sự chờ đợi của nhà đầu tư đã bị kéo dãn trong suốt thời gian qua.
Kết thúc giao dịch đợt 1 ngày 27/2 chỉ số VN-Index lại tiếp tục giảm 11,46 điểm (tương đương giảm 1,65%) xuống 681,45 điểm.
Khối lượng giao dịch lại sụt giảm khi đạt mức thấp 1,89 triệu đơn vị, giá trị giao dịch đạt 121,39 tỷ đồng.
Bước sang đợt 2, thị trường trong thế giằng co quanh mốc 700 điểm, Vn-Index đột ngột quay đầu tăng tốc vượt qua mốc 700 với sự hỗ trợ của nhiều mã tăng trở lại. Tuy nhiên, sức tăng rất yếu, rốt cuộc Vn-Index vẫn giảm 6,42 điểm, còn 686,49 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 11 triệu đơn vị, trị giá 808,31 tỷ đồng.
Trên sàn có 36 mã tăng, 31 mã đứng giá, còn lại 86 mã giảm, trong đó số mã giảm sàn vẫn chiếm ưu thế. Tân binh DXV của Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu xây dựng Đà Nẵng sau phiên chào sàn không mấy ấn tượng đã tiếp tục có phiên nằm sàn thứ 2.
Nhiều mã lớn như FPT, STB, SJS, SSI, PVD, REE, SAM… đều giảm giá. Trong khi đó BPC, UNI trở thành hiện tượng khi đi ngược với xu hướng của thị trường, tăng trần trong phiên giao dịch sáng nay.
Trong số 129 mã niêm yết trên sàn có 35 mã tăng giá, 14 mã giảm giá còn lại 80 mã giảm giá.
Đứng đầu top 5 cổ phiếu tăng giá là cổ phiếu MIC của công ty cổ phần kỹ nghệ Quảng Nam (tăng 6.900 đồng/CP, giá bình quân 123.400 đồng/CP), bên cạnh đó các cổ phiếu như SD2, SD7, EBS, MCO cũng nằm trong top 5 cổ phiếu tăng nhiều nhất sàn nhưng chỉ tăng từ 2.000-3.700 đồng/CP.
Cổ phiếu HSC của Công ty Cổ phần Hacinco sau phiên tăng mạnh lên 200.000 đồng/cổ phiếu ngày 25/2 lại tiếp tục có một phiên đứng giá. Trước đợt suy giảm chung của thị trường suốt từ cuối năm 2007 đến nay, HSC vẫn “bảo toàn” được giá tham chiếu.