MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đợt 1: Vn-Index đã để mất 33,14 điểm, Hastc cũng giảm mạnh.

| | Thị trường chứng khoán

Sau phiên tuột dốc ngày hôm qua, ngay đợt 1 phiên giao dịch sáng nay, Vn-Index đã tiếp đà lao dốc khi giảm mạnh tới 33,14 điểm, Hastc đang giảm hơn 16 điểm.

Vn-Index đã tuột khỏi mốc 750 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua (20/2), xu hướng giảm vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chậm lại khi ngay trong đợt 1 phiên giao dịch mở cửa sáng nay Vn-Index đã xuống sát 700 điểm.
 
Đợt 1, Vn-Index giảm 33,14 điểm (tương đương 4,44%) xuống 711,78 điểm. Lượng mua bán tương đối thấp, chỉ có 2,69 triệu đơn vị giao dịch trị giá 168,38 tỷ đồng.
 
Màu đỏ bao phủ bảng giao dịch trực tuyến, trong đó có rất nhiều cổ phiếu đã giảm sàn ngay đợt 1.

Mã duy nhất tăng giá là DXP của CTCP Cảng Đoạn Xá với mức tăng chỉ 100 đồng lên 28.800 đồng/cổ phiếu. 3 mã giữ giá tham chiếu là VTB của CTCP Điện tử Tân Bình (40.000 đồng/cổ phiếu); ST8 của Siêu Thanh (67.000 đồng/cp); PRUBF1 (10.100 đồng/ccq); và PNC của CTCP Văn hoá Phương Nam (31.300 đồng/cp).

Tân binh DQC kết thúc giao dịch đợt 1 đã đứng ở mức giá sàn 232.000 đồng/cổ phiếu.

Bên sàn Hà Nội tình hình vẫn không khả quan hơn khi chỉ số Hastc giảm tới 16,32 điểm tương đương với mức giảm 6,35%, cả thị trường tính đến 9h22 phút có hơn 1,8 triệu cổ phiếu được giao dịch, tổng giá trị giao dịch đạt 117 tỷ đồng.

Tất cả các mã đang giao dịch tại mức giá sàn hoặc gần sàn, lượng dư mua bằng 0 trong khi lượng dư bán rất lớn.

Cổ phiếu ACB của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu là cổ phiếu được ưa chuộng trên sàn Hà Nội thì hôm nay cũng giao dịch tại mức giá sàn 108.500 đồng/CP với lượng dư bán hơn 100.000 cổ phiếu, trong đó đã có hơn 180.000 cổ phiếu đã giao dịch trước đó.

Các cổ phiếu Sông Đà như S99, SD7, SD2, SCJ.. đều đang giảm sàn, như vậy S99 là cổ phiếu giảm sàn 3 phiến liên tiếp cùng với cổ phiếu RCL của công ty cổ phần địa ốc Chợ Lớn.

Hầu hết các cổ phiếu trên sàn đã giảm sàn, lác đác có vài cổ phiếu hiện vẫn có lượng dư mua như CID, PLC, NVC.. còn lại các cổ phiếu chỉ có người bán mà không có người mua.

Với tâm lý của giới đầu tư bi quan về khả năng phục hồi của thị trường, cùng với đó là việc ưu tiên kìm hãm lạm phát của chính phủ được đặt lên hàng đầu khiến nhà đầu tư cho rằng, chưa có gì có thể giúp thị trường đi lên.
 
Ngoài ra các kênh đầu tư khác cũng như lãi suất các ngân hàng liên tục được đẩy lên cũng tác động đến nguồn tiền cho thị trường chứng khoán.
Thanh Tú - Phương Mai

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên