Giải pháp nào cho thị trường?
Trong ngắn hạn, thay vì tham gia vào cơn hoảng loạn của thị trường, nên chăng cứ ngồi im và… chờ?
Trong bối cảnh hiện nay, chứng khoán đã trở thành một mối lo ngại lớn không chỉ của các NĐT, của những cơ quan trực tiếp quản lý thị trường, mà vấn đề này đã vào đến Quốc hội. Tuy vậy, xét cho cùng thì vẫn không có nhiều lựa chọn cho các chính sách quản lý thị trường.
Có thể chia các lựa chọn hiện nay ra ba nhóm:
Thứ nhất, để thị trường tự quyết định: Trả biên độ về mức cũ và không tác động thêm gì nữa (bằng các biện pháp hành chính).
Chưa có một cuộc thăm dò chính thức nào được đưa ra, nhưng có lẽ đây là lựa chọn được nhiều nhà đầu tư ủng hộ vào thời điểm này. Họ ủng hộ không hẳn bởi tin rằng đây là giải pháp sẽ giúp thị trường phục hồi, mà đơn giản chỉ vì thị trường đã sụt giảm mạnh rồi, giảm thêm nữa cũng chẳng sao!
Xét từ góc độ tâm lý, đây là một lựa chọn có phần… cầu may, đặc biệt là khi đưa mức dao động về 5% như cũ. Lựa chọn này có thể khiến cho thị trường đi lên vù vù, và cũng có thể khiến cho thị trường xuống đến mức không thể thấp hơn.
Khách quan mà nói, giá chứng khoán hiện nay đã ở ngưỡng khá hấp dẫn, nếu không muốn nói là thấp. Hiện nay tâm lý của các nhà đầu tư vẫn là bán tháo để gỡ gạc vốn, thời gian vừa qua cũng đã có một số người có tâm lý mua vào để đầu tư lâu dài, nhưng sự sụt giảm của thị trường đã khiến họ chần chừ chưa ra quyết định mua.
Mức dao động cao hơn đồng nghĩa với việc thua lỗ cao hơn và lợi nhuận thu được sẽ hấp dẫn hơn. Cân đong đo đếm thiệt hơn, nhà đầu tư có thể sẽ chấp nhận mạo hiểm để mua vào tại thời điểm hiện nay.
Hơn nữa, về lâu dài thì vẫn phải trả lại cho thị trường những gì vốn có của nó, các biện pháp giảm biên độ dao động đã được khẳng định là tạm thời thì không thể trở thành mãi mãi được.
Thứ hai, tiếp tục sử dụng biên độ dao động
Nếu tiếp tục sử dụng biên độ 2% như hiện nay (và 3% đối với HASTC) thì rõ ràng không có nhiều biện pháp có thể tác động thêm vào để "cứu" thị trường. Còn nếu giảm về 1% thì trước mắt có thể hãm đà giảm của thị trường và thậm chí có thể giúp thị trường đi lên, nhưng điều này sẽ khiến cho các nhà đầu tư sinh tâm lý chán nản, bản thân các nhà quản lý cũng chẳng hào hứng gì với biện pháp này.
Trường hợp cuối cùng, tăng biên độ dao động. Nếu tăng thì tăng hẳn về mức cũ bởi để ở mức 3 hay 4% không khác nhiều so với mức 2% hiện nay và mức 5% như cũ. Hơn nữa, việc tăng biên độ như vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm lý và niềm tin của các nhà đầu tư nơi các cơ quan quản lý thị trường.
Và như vậy, trong lựa chọn thứ hai này, biện pháp khả dĩ nhất là giữ nguyên biên độ "tạm thời" hiện nay và tiếp tục chờ xu hướng thị trường.
Thứ ba, tạm ngừng giao dịch
Đây là lựa chọn "cực chẳng đã" và cũng đã được nhắc đến không ít lần trên một số trang báo điện tử hiện nay. Tạm ngừng giao dịch có thể khiến cho các nhà đầu tư tĩnh tâm trở lại và cũng có thể tránh cho một cơn tháo chạy của mọi thành viên trên sàn.
Thực tế cho thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là một thị trường của tâm lý, và rất nhiều người đã thất bại trong việc sử dụng các mô hình, các phân tích kỹ thuật để dự đoán thị trường.
Có thể thấy rằng, nếu không có giải pháp cụ thể, rõ ràng hơn, xu hướng thị trường trong thời gian ngắn hạn sẽ không thay đổi. Và kịch bản này sẽ dẫn đến một đáy mới tại thời điểm… tạm ngừng giao dịch!
Nhìn về tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay của Việt Nam, rõ ràng mức độ lạm phát đang ngày một cải thiện, các mặt hàng thiết yếu đã và đang được yêu cầu tạm ngừng tăng giá.
Vietnamnet