Hết lực đỡ, VN-Index xuống 308 điểm
TTCK Việt Nam hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi các tin tức từ TTCK Mỹ. Blue-chips tiếp tục bị bán mạnh trên hai sàn khiến cả hai chỉ số đều giảm sâu.
- 24-04-2009Nửa giờ giao dịch “đột phá” của TTCK Mỹ
- 23-04-2009SSI: Sẽ đẩy mạnh tự doanh ngắn hạn
Thông tin từ việc chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch đêm qua tăng điểm trở lại đã tác động không nhiều đến tâm lý nhà đầu tư trong nước sáng nay. Tại thời điểm có rất nhiều thông tin cả tốt lẫn xấu, nhà đầu tư đang trở nên khá dao động.
Ngưỡng kháng cự 310 điểm của thị trường đã không thể giữ vững. Vn-Index đã giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng nay với mức giảm sau 30 phút khớp lệnh là 6,58 điểm (tương đương giảm 2,08%) , còn lại 308,62 điểm.
Lượng dư bán ngập tràn trong khi sức cầu có hạn khiến giao dịch kém phần sôi động so với phiên hôm qua.
Kết thúc đợt 1, chỉ có 4,34 triệu đơn vị chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch là 95,784 tỷ đồng.
Số mã giảm giá vẫn chiếm ưu thế trên bảng giao dịch điện tử, tuy nhiên chỉ có ít mã giảm giá sàn. Kết thúc đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa, theo thống kê, trong tổng số 181 mã niêm yết trên Hose đã có 40 mã tăng giá, 93 mã giảm giá và 32 mã giữ mức giá tham chiếu.
Trong nhóm các mã cổ phiếu lớn, ngoại trừ FPT sau khi công bố kết quả kinh doanh quý I khả quan đã có mức điểm tăng ngay từ đầu phiên, các mã còn lại hầu hết đều giảm giá như VIC, DPM, FPT, HPG...
Hai đầu tầu STB và SSI sau nhiều phiên liên tiếp có diễn biến giao dịch sôi động, hiện đang có giao dịch dưới 1 triệu đơn vị, cả hai mã cổ phiếu lớn này đều đang giảm điểm.
Các mã tăng giá còn lại trong đợt 1 chủ yếu là các mã cổ
phiếu nhỏ như KHA, TS4, LCG, SSC…Trong khi đó, hàng loạt các cổ phiếu đang giảm sàn như ITA, KDC, DDM, DQC, HSG...
Khi trao đổi với báo giới, ông Fiachra Mac Cana, Giám đốc điều hành, trưởng phòng phân tích Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC) cho rằng, về một mặt nào đó, chứng khoán Việt Nam vẫn chịu sự ảnh hưởng của thị trường thế giới, và sự hồi phục ngắn gần đây trên các thị trường quốc tế dường như đã kết thúc. Sắp tới phải có những luồng thông tin tốt thì thị trường mới có thể tăng cao hơn.
Bên sàn Hà Nội, Hastc-Index đang giảm 2 điểm xuống 111,61 điểm. Như vậy sau 5 phiên giao dịch, chỉ số này đã mất 10% so với đỉnh mới lập ngày 15/04 là 134,5 điểm.
Thanh khoản trên sàn bắt đầu giảm dần trong các phiên giao dịch trở lại đây. Tính đến thời điểm 9h05, toàn thị trường khớp lệnh 3,6 triệu cổ phiếu, tương đương 78,95 tỷ đồng.
Trong đó, hai cổ phiếu ngân hàng là ACB và SHB đang dẫn đầu
thị trường về lượng khớp lệnh. Cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội
sau 4 phiên tăng điểm liên tiếp kể từ khi chào sàn, hiện đang bị bán mạnh. SHB đầu
phiên có lúc tăng lên 18.000 đồng/cp, hiện đang giao dịch tại mức giá 16.700 đồng/cp,
giảm 500 đồng so với giá tham chiếu, đã có hơn 1 triệu đơn vị được chuyển nhượng.
Cổ phiếu ACB đang giảm 800 đồng, giao dịch ở mức giá 36.000 đồng/cp, khớp lệnh hơn 500.000 đơn vị.
Ba cổ phiếu chứng khoán là BVS, KLS, HPC đều giảm sàn. Trong đó KLS dư bán 3 triệu cổ phiếu giá 16.100 đồng, BVS dư bán 2,5 triệu cp giá 29.000 đồng, HPC dư bán gần 400.000 cp giá 17.300 đồng.
Các cổ phiếu chủ chốt trên sàn đều giảm mạnh khiến Hastc-Index ngày càng lùi dần về mốc 110 điểm.
Tuy nhiên trên sàn vẫn có một số cổ phiếu tăng trần là “tân binh” ICG của CTCP Xây dựng Sông Hồng mới chào sàn ngày 21/04, ngoài ra hai cổ phiếu SJC, S55, CCM cũng đang tăng trần.
Còn lại, hầu hết cổ phiếu trên sàn đang giảm điểm, dư mua dưới giá tham chiếu, tốc độ giao dịch chậm lại so với tuần trước.
Thời gian tới, thị trường sẽ phân hoá mạnh khi các công ty công bố kết quả kinh doanh quý I/2009.