MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm sao chặn "bàn cờ Domino" Vn-Index đang đổ?

| | Thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua mạnh, báo cáo HSBC khuyên mua vào, thị trường vàng đã "chững" lại, nhà nước "chuẩn bị" mở room Ngân hàng..tin tức nào sẽ giúp Vn-Index quay đầu?

Trong thời gian gần đây đã có khá nhiều tin tức được đưa ra nhằm trấn an các nhà đầu tư không bán tháo cổ phiếu, nhưng tin tức ra càng nhiều, số lượng cổ phiếu bán ra càng lớn, Vn-Index càng lún sâu mà chưa thấy ngày sẽ quay lại “thời kỳ đỉnh cao”.

Đã có khá nhiều tin được bung ra như Bộ Tài chính đưa ra các giải pháp nhằm bình ổn thị trường, nhà nước dành 9000 tỷ cho vay chứng khoán, giá cổ phiếu đã ở mức quá thấp, sắp chạm “ngưỡng” 800, 700…Nhưng dường như nhà đầu tư nhỏ lẻ đang bị “ngập lụt” trong hàng đống thông tin đó.

Hàng ngày báo chí, truyền hình, các diễn đàn đi đâu cũng nói tới việc “cứu giúp thị trường”, nhưng ai cứu và cứu bằng cách nào thì vẫn chỉ là các giải pháp ở trên giấy, lượng bán tháo cổ phiếu vẫn tăng hàng ngày.

Có nhiều nhà đầu tư lắng nghe tin tức để mong chờ sẽ nhảy vào đúng điểm “đáy”, nhưng đâu thực sự là đáy, không ai biết, Vn-Index trong 2 tháng qua đã phá vỡ ít nhất là 3 ngưỡng 800,700 và 650. Chưa ai trong số các nhà đầu tư tham gia thị trường từ năm 2007 lại nghĩ sẽ có một ngày Vn-Index lại giảm sâu đến như vậy.

Giá cổ phiếu đã ở mức quá thấp, FPT ngày 01/02 giao dịch ở mức giá 197.000 đồng/CP, rẻ gần 100.000 so với mức giá đỉnh, nhưng ai nghĩ đến hôm nay, giá của FPT chỉ còn 135.000 đồng/CP ? Cả REE, SSI, VNM…nhà đầu tư ai cũng thấy giá quá thấp, họ nhảy vào mua giá này nhưng ngày mai giá lại giảm sàn, vậy đâu là mức “thấp”, tất cả cũng chỉ hoàn toàn là tương đối.

Trong tình hình giá vàng tăng chóng mặt trong thời gian vừa qua, thị trường tiền tệ trong nước gặp nhiều sóng gió, thị trường chứng khoán thế giới sụt giảm, việc thị trường chứng khoán trong nước bị chao đảo là chuyện hết sức thường tình. Nhưng việc thị trường giảm tới 31% trong vòng 2 tháng (giảm 286 điểm từ 921 điểm vào ngày 02/01/2008 đến 635 điểm vào ngày 03/03), các cổ phiếu đều giảm sàn thì việc các nhà đầu tư bán ra để “cut loss” là việc hoàn toàn chính đáng để bảo toàn vốn của mình.

Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là khi nào họ sẽ quay lại thị trường và làn sóng “bán tháo” cổ phiếu bao giờ mới dừng lại? Liệu có phải các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán tháo không khi các blue-chips thường xuyên bị tung giá bán sàn với khối lượng lớn ngay từ đầu phiên?

Ai cũng biết tình hình hiện nay các ngân hàng đang phải thu vốn về để đảm bảo lượng tiền sẽ nộp cho NHNN khi thời hạn mua tín phiếu bắt buộc sắp đến gần, quyết định 03 tưởng như sẽ mở rộng ra để bơm thêm vốn vào thị trường thì hóa ra lại thít chặt lại, các quỹ lớn của các ngân hàng và tổ chức hàng ngày phải bán cổ phiếu ra để thu tiền mặt về để bổ sung nguồn thanh khoản.

Rất may trong tình hình hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa quay đầu với thị trường, họ vẫn tiếp tục mua vào với số lượng lớn.

Báo cáo của HSBC ra ngày 29/02 cũng đã trấn an được phần nào tâm lý của các nhà đầu tư, tuy nhiên nó cũng có độ trễ nhất định khi hôm nay thị trường dường như vẫn chưa “phản ứng” lại với lời khuyên của HSBC.

Giá vàng đã "chững" lại, thị trường bất động sản đang “giảm sốt”, giới đầu tư đang rỉ tai nhau “nhà nước chuẩn bị mở room ngân hàng”…Tất cả các tin tức đó, đâu là tin tức đủ giúp “bàn cờ Domino” Vn-Index dừng lại?

Thị trường vẫn đang chờ một cú “hích” đủ mạnh giúp các nhà đầu tư tìm lại được niềm tin và thu hồi được số vốn đã mất của mình.

Phương Mai

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên