Trong hơn một năm qua, thị trường đã trải qua nhiều thăng trầm với bao cảm xúc buồn vui đan xen. Tuy vậy hiện tại, thị trường đang trải qua những ngày ảm đạm, u ám nhất, nhiều nhà đầu tư đã mất niềm tin vào thị trường.
Sau đây, chúng ta thử nhìn lại những biến động chính của VN-Index từ cuối năm 2007 tới nay. Biến động của VN-Index đã tạo nên 3 đợt sóng lớn, mỗi sóng đều có một xu thế tăng giá chính rồi kế tiếp là một xu thế giảm giá. Dao động của VN-Index tạo nên các kênh xu thế tương đối rõ ràng.
Sóng thứ nhất : Bắt đầu từ đầu tháng 11/2006 và kết thúc cuối tháng 4/2007
Quá trình tăng giá của đợt sóng này bắt đầu từ đầu tháng 11/2006 kéo dài tới giữa tháng 3/2007. Thị trường chứng khoán Việt Nam thực sự bước một thời kỳ bùng nổ, chỉ số VN-Index tăng từ mức 520 điểm lên đến 1174,22 điểm vào ngày 12/3 - mức cao nhất trong lịch sử của chỉ số này.
Sự kiện Việt Nam tổ chức hội nghị cấp cao APEC cùng việc Tổng thống Hoa Kỳ G.Bush thăm TTGDCK TP Hồ Chí Minh đã góp phần quảng bá tiềm năng thị trường chứng khoán Việt Nam tới các nhà đầu tư nước ngoài, có tác dụng như một cú huých mạnh mẽ thúc đẩy thị trường.
Chứng khoán lúc này có một sức lôi cuốn kỳ lạ, ở bất cứ đâu người ta cũng bàn đến nó, nhà đầu tư đến chật kín các sàn giao dịch. Sau đợt nghỉ Tết dài ngày, sức nóng của thị trường càng được nhân lên. Nhiều cổ phiếu tăng trần nhiều phiên liên tiếp.
Thấy mua được là có lãi, nhiều nhà đầu tư cứ vô tư đặt lệnh mua, thậm chí không cần biết cổ phiếu mình mua là của công ty nào! Mặt bằng giá cổ phiếu được đẩy lên một mức rất cao, nhiều cổ phiếu tăng giá từ 2-3 lần.
Sau bốn tháng trong xu thế tăng giá, cũng đến lúc nhiều nhà đầu tư bán ra để thực thi lợi nhuận. Nhận thấy thời kỳ suy giảm đã tới, thị trường không thể tăng trở lại thì số đông nhà đầu tư ồ ạt bán ra.
Sắc đỏ thay thế sắc xanh ngự trị trên bảng điện tử, tạo nên một xu thế giảm giá kéo dài tới cuối tháng tư. VN-Index đóng cửa ngày 24/4 tại mức 905,53 điểm - giảm 23% so với mức đỉnh.

Sóng thứ hai : Bắt đầu từ cuối tháng 4/2007 tới cuối tháng 8/2007
Thông thường, sau khi kết thúc một xu thế, thị trường sẽ trải qua một giai đoạn rập rình rồi xu thế mới mới thể hiện rõ.
Tuy vậy đợt sóng thứ hai này được tạo nên mà không hề có giai đoạn chuyện tiếp đó. Sau 3 phiên liên tiếp giảm mạnh, phiên giao dịch ngày 25/4, chỉ số VN-Index bắt đầu hồi phục và có 10 phiên tăng giá liên tiếp. Niềm vui xuất hiện trên nét mặt các nhà đầu tư, giao dịch sôi động trở lại.
Nhưng đây chỉ là một giai đoạn hào hứng nhất thời của thị trường và chỉ số VN-Index khi gặp mức 1100 điểm ngay lập tức đã bị bật xuống. Khối lượng và giá trị giao dịch suy giảm dần. Thị trường lại bước vào xu thế giảm giá mới kéo dài trong hơn ba tháng.
Kết thúc đợt sóng này, VN-Index quay trở mức tương đương khi bắt đầu (900 điểm). Tuy nhiên, kênh xu thế giảm này tương đối thoải, có nhiều đợt tăng giảm nhỏ xen kẽ nhau. Trong đợt sóng này, giá nhiều cổ phiếu vẫn tăng mạnh so với kỳ tăng trưởng nóng hồi tháng ba, tiêu biểu có thể kể đến KDC, BBC, BMC, ITA,...Nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm vẫn thu lợi nhuận cao trong giai đoạn này.
Sóng thứ ba: Bắt đầu đầu tháng 9/2007 và kéo dài tới hiện nay
Từ nửa cuối tháng Tám tới nửa đầu tháng Chín, xu thế chung của thị trường là đi ngang (sideway), không khí trên các sàn giao dịch khá trầm lắng, giá trị và khối lượng giao dịch nhiều phiên xuống mức rất thấp. Sau một xu thế giảm giá kéo dài và hơn một tháng ở trong trạng thái tích lũy, rồi cũng đến lúc thị trường bùng nổ.
Cũng như lần trước, chỉ trong hơn tuần lễ, VN-Index đã lấy lại được hơn 200 điểm đã mất trong bốn tháng trước đó. Không khí sôi động của những ngày tháng Ba đã quay về, các cổ phiếu lại có những phiên tăng nóng.
Dẫn đầu trong đợt tăng giá này chính là những cổ phiếu trụ cột của thị trường như STB, FPT, SJS, VNM,...Có những phiên khối lượng giao dịch lên tới hơn 15 triệu đơn vị với giá trị đạt hơn 2000 tỷ đồng.
Nhưng một lần nữa, mức 1100 điểm lại là ngưỡng kháng cự của thị trường. Sau một vài phiên không thể bứt phá xa khỏi mức 1100 điểm, VN-Index đã tỏ ra đuối sức, dần bước vào thời kỳ thoái trào kéo dài tới hiện tại. Lượng bán ra ngày một tăng, những cổ phiếu từng đóng vai trò "đầu tàu" kéo VN-Index đi lên giờ đã trở thành "đầu tàu" kéo VN-Index đi xuống.
Tới nay, thị trường đã trải qua hơn 4 tháng trong xu thế giảm giá, đa số các cổ phiếu đều giảm giá từ 20-50%, nhiều cổ phiếu đã xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2006, tiêu biểu cho số này là cổ phiếu FPT. Trong đợt tăng nóng cuối tháng 9, giá cổ phiếu FPT đã từ mức 220.000đ tăng lên tới 300.000đ nhưng hiện nay chỉ còn 170.000đ. Giá cổ phiếu đang ở mức cực kỳ hấp dẫn để mua vào nhưng ít người đủ bản lĩnh mạo hiểm mua vào vì hiện tại cứ mua là lỗ do "ngày mai giá còn rẻ hơn nhiều".
Các cơ quan quản lý vĩ mô cũng đã có những giải pháp nhằm cải thiện tình hình, niềm hy vọng phục hồi cũng đã nhen nhóm trong một vài phiên giao dịch nhưng chỉ số VN-Index vẫn cứ trượt dốc, các mức hỗ trợ 900 điểm rồi 800 điểm lần lượt bị phá vỡ.
VN- Index dần mất đi số điểm tich lũy được trong năm 2007. Ngày 24/1/2008, VN-Index chỉ còn 764,13 điểm - mức thấp nhất kể từ ngày 3/1/2007 - giảm 31% so với đỉnh 1106,6 điểm của đợt sóng này. Câu hỏi "Đâu là điểm đáy của đợt sụt giảm này?" vẫn chưa có lời giải đáp.
Đức Hải