Nhiều nhà đầu tư đã hiện thực hóa lợi nhuận trong hai
phiên giao dịch đầu tuần bằng cách bán ra lượng cổ phiếu lớn để thu hồi vốn.
Lượng cổ phiếu giữ lại tương đương bằng khoản lợi nhuận 15 - 30% mà họ thu được
khi lướt con sóng lớn trên thị trường niêm yết.
Rất nhiều cảnh báo về một phiên
đảo chiều trong ngày thứ Ba (14/4), ngày 55 triệu cổ phiếu giao dịch ngày 8/4
về tài khoản. Và rằng, "thị trường lên thẳng đứng kiểu này, khối anh được
mà cũng khối anh chết". Lại thêm, nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang bán
ròng trên cả hai sàn.
Thế nhưng, trong phiên giao dịch thứ Ba vừa qua, thị trường
chỉ rung lắc mạnh khi một lượng lớn cổ phiếu bán ra chốt lời vào giữa phiên
khớp lệnh liên tục.
Một điểm đáng chú ý là trong khi số cổ phiếu rớt xuống giá
tham chiếu tăng lên và lần lượt chiếm đa số trên bảng điện tử thì một số cổ
phiếu được yêu thích như SSI, ITA, SAM, REE vẫn không suy chuyển về giá. Một số
cổ phiếu thị giá nhỏ, trên dưới mệnh giá vẫn không giảm giá.
Vào đầu phiên giao dịch, khảo sát tại một vài CTCK cho biết,
lệnh đặt khá nhiều, có cả mua, cả bán. Nhà đầu tư vẫn sẵn sàng đặt lệnh ATO mua
các mã chứng khoán mà họ yêu thích.
Mặc dù, các CTCK đều thừa nhận thị trường tăng nóng, nhưng
các quan điểm đều dự báo về khả năng tiếp tục đi lên của VN-Index.
Kết thúc
phiên giao dịch ngày thứ Hai, CTCK VNDirect trong bản tin của mình nhận định:
"Dù sao kịch bản thị trường sẽ có điều chỉnh tại mức 360 - 370 điểm là khả
dĩ nhất và đây có thể là cơ hội cho những nhà đầu tư chưa kịp nắm giữ cổ phiếu.
Thị trường hoàn toàn có thể vượt lên trên mốc 400 điểm trong các phiên của tuần
sau và đây mới là thời điểm thích hợp để xem xét bán ra cổ phiếu.
Tối nay, thị
trường Mỹ sẽ giao dịch trở lại, nhưng những ảnh hưởng của DowJones có lẽ không
còn nhiều ý nghĩa với VN-Index lúc này. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư còn đang hy
vọng DowJones giảm điểm để mong chờ mua được cổ phiếu vào phiên ngày mai".
Một ghi nhận hết sức lạc quan về thị trường.
Và quả thật, 53 triệu cổ phiếu được mua vào trong ngày thứ
Ba. Như vậy, có thể hy vọng thị trường giữ được xu hướng tăng điểm trong thời
gian T+3, khi 53 triệu cổ phiếu này về tài khoản.
Theo nhận định của giám đốc một CTCK, do thông tin lợi nhuận
quý 1 chưa rõ ràng nên thị trường có vẻ tăng quá nóng. Nhà đầu tư nước ngoài
hiện đang bán ròng nhưng nếu có thông tin mới, họ có thể mua ròng trở lại.
Như
vậy, việc bán ròng của nhà đầu tư ngoại hiện nay có thể chưa hẳn là được và mua
ròng của nhà đầu tư trong nước chưa hẳn đã thua. Ai cũng đón chắc rằng thị
trường sẽ quay đầu, nhưng trong mong muốn đó có cả ý đồ giải ngân một lượng vốn
lớn nữa khi thị trường tạo đáy.
Theo Thu Hương
ĐTCK
Thu Hương