Bảng chứng khoán trên sàn trong các phiên giao dịch luôn chỉ hiện một màu xanh hoặc đỏ khi các cổ phiếu đồng loạt tăng giảm. Chỉ số VN-Index ngay trong phiên đầu tiên trong tuần (07/01) đã giảm 16,01 điểm để vượt qua ngưỡng 900 được xác lập từ cuối tháng 12 của năm trước. Số lượng cổ phiếu giảm giá trong phiên lên tới 113/141 mã được niêm yết trên sàn.
Trong ngày 07/01, bản báo cáo về "Chiến lược kinh doanh cổ phiếu tại châu Á" của HSBC được công bố và được đăng tải lại trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã phần nào tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Phiên giao dịch ngày 08/01 VN-Index tăng 6,66 điểm lên mức 893,74 và cũng là mức cao nhất trong tuần. Cũng trong phiên giao dịch này, khối lượng cổ phiếu giao dịch lên tới 7,6 triệu cổ phiếu xóa dần không khí ảm đạm trên các sàn chứng khoán.
Ngay sau đó, khi nội dung cụ thể của bản báo cáo HSBC được nhà đầu tư tham khảo, phân tích kỹ lưỡng thì tình hình trở nên xấu đi. Cùng với thông tin chưa mở room cho nhà đầu tư nước ngoài cũng như cho vay kinh doanh chứng khoán sẽ tiếp tục bị kiểm tra gắt gao khiến nhiều nhà đầu tư có quyết định bán ra cổ phiếu.
Vì vậy, hai phiên giao dịch ngày 09/01 - 10/01 Vn-Index giảm liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2007 với mức sụt giảm 15,33 và 28,34 điểm xác lập mốc 850 điểm. Tổng số mã giảm giá trong phiên ngày 10/01 lên tới 133 mã/143 mã (Sau khi đón thêm hai mã mới là LSS và VSC) và khối lượng giao dịch tại phiên tăng mạnh đạt 10,6 tỷ còn giá trị giao dịch trên toàn thị trường là 940 tỷ (tăng gần gấp đôi phiên 09/01).
Nhiều nhà đầu tư không đủ vốn để cầm cự đã bán ra khiến nhiều mã xuống dưới giá sàn, nhưng đây cũng chính là thời điểm nhiều nhà đầu tư chớp thời cơ hội mua vào cổ phiếu giá rẻ để chờ cơ hội tăng giá. Từ phiên giao dịch ngày 10/01 và phiên cuối tuần ngày 11/01 khối lượng đặt mua tăng vọt. Đặc biệt trong phiên giao dịch ngày 11/01 lần đầu tiên trong năm 2008 khối lượng đặt mua cổ phiếu đã vượt khối lượng bán - một tín hiệu tốt tạo đà cho thị trường sớm lấy lại phong độ.

Về phía các blue-chip, trừ cổ phiếu HPG nằm ngoài quỹ đạo còn lại các mã khác như FPT, SSI, REE, ITA, VNM, DPM nhiều phiên cùng tăng hoặc cùng giảm do tác động từ thị trường. Thống kê về giá cho thấy trong tuần chỉ có 6 mã cổ phiếu tăng giá trong đó HPG tăng mạnh nhất với 9.000 đ tiếp đó là ITA, AVN với 4.000 đ , các mã khác biên độ tăng giá dưới 1.000 đ như HBD (+800đ), BTC (+600đ), PMS (+400đ).
Tốc độ sụt giảm trong tuần phải kể đến các cổ phiếu đột biến thời gian trước mà điển hình lả TCT và BMC. TCT đứng đầu top giảm giá với 41.000 đ đã bị mất trong tuần, trong khi đó BMC mất 38.000 tương đương với 11,66 điểm, cổ phiếu NTL cũng đã giảm 18.000đ.
Blue-chip SSI cũng năm trong top giảm giá khi đại gia này mất 12.000đ. Nhà đầu tư bị tác động bởi thông tin SSI sẽ trích 200 tỷ từ lợi nhuận để thưởng cho nhân viên, mà hầu hết là các lãnh đạo cấp cao - cổ đông lớn.
Một tuần giao dịch khá sôi động trên sàn TP. HCM đã khép lại với hai phiên tăng giá và ba phiên giảm giá. Thị trường chưa thể hồi phục ngay vì các cơ quan chức năng chưa có những giải pháp tích cực để kích cầu lại thị trường.
Tuy vậy nhiều nhà đầu tư tỏ ra lạc quan vì theo họ thời gian cuối năm sẽ có một lượng vốn tương đối có thể được đưa vào thị trường chứng khoán từ các khoản thưởng tết, thưởng cuối năm của các nhân viên văn phòng.
Một số chuyên gia nhận định đây là thời điểm nhạy cảm vì thị trường đã quá căng thẳng sau khi IPO Vietcombank đã phải đối mặt với nhiều đợt IPO lớn trong khi lượng vốn dường như đã cạn sau khi Chỉ thị 03 có hiệu lực.
Trí Đạt