MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vn-Index đang đối mặt với phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp

| | Thị trường chứng khoán

Thị trường đang đối mặt với khả năng suy giảm nối tiếp. Hy vọng tái lập mốc 900 điểm của VN-Index càng khó khăn. Cả Vn-Index và Hastc-Index đều đang giảm điểm.

Sau phiên giao dịch đầu năm gây thất vọng. Sang đến phiên giao dịch ngày hôm nay (13/2) thị trường đang có nguy cơ đối mặt với phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp.
 
Ngay trong đợt 1, Vn-Index đã giảm 10,69 điểm (tương đương 1,27%) xuống 830,54 điểm.
 
Giao dịch tiếp tục ở mức thấp với 1,4 triệu đơn vị giao dịch trị giá 108,3 tỷ đồng.
 
Trong số các cổ phiếu giảm giá tiếp tục có sự góp mặt của các cổ phiếu "đại gia" FPT, HPG, SSI, STB, PPC, SAM...
 
Những diễn biến trên ở sàn Tp.HCM đã có tác động “lôi kéo” nhất định đối với kết quả giao dịch trên sàn Hà Nội. Hastc-Index đang để mất gần 3 điểm.
 
Xu hướng “bán nhiều hơn mua” diễn ra hầu hết tại các cổ phiếu. NBC hôm qua kịch trần đạt lượng dư mua rất lớn hôm nay cũng chỉ tăng nhẹ 3 điểm lên 93.000đồng/CP, CMC, NLC, 2 cổ phiếu tăng “đột biến” trước Tết nay cũng quay đầu.
 
Đặc biệt đi ngược lại thị trường có 2 cổ phiếu đang tăng kịch trần và đạt lượng dư mua khá lớn là cổ phiếu HTP của công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát (đang giao dịch tại mức giá 43.200 đồng/CP dư mua trần hơn 130.000CP) và cổ phiếu PTS của công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex (đang giao dịch tại mức giá trần 65.600 đồng/CP, lượng dư mua trần đạt 176.000CP).

HTP tăng do có tin chia cổ tức 12% bằng tiền mặt và công ty tăng vốn điều lệ với quyền mua dành cho cổ đông hiện hữu là 1:3. PTS tăng trần từ hôm qua do có báo cáo kết quả kinh doanh khá tốt ,EPS năm 2007 đạt 8244 đồng/CP. Vẫn còn có khá nhiều cổ phiếu hiện tại vẫn chưa giao dịch như BHV,DST, DTC, HSC, MIC…
 
Thị trường vẫn đang được kỳ vọng sẽ phục hồi khi nhà đầu tư thực sự trở lại sàn sau kỳ nghỉ, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết đã lần lượt công bố và hầu hết cho thấy đà phát triển khả quan; và hôm qua các doanh nghiệp lại đón nhận thêm thông tin thuận lợi, khi Bộ Tài chính bắt đầu xem xét giảm thuế thu nhập xuống còn 25% thay vì 28% như hiện nay.
  
Thanh Tú - Phương Mai

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên