Trước khi diễn ra phiên giao dịch ngày hôm nay, các chuyên gia đã đưa ra nhận định: Ngày 11/3 là thời điểm T+4 của những người gom hàng ở mức giá thấp khi Vn-Index chạm mức 583 điểm hôm 5/3. Đây có thể sẽ là cơ hội cho những nhà đầu tư này đẩy hàng đi để hiện thực hóa lợi nhuận.
Bước vào phiên giao dịch mở cửa, số mã chứng giảm giá đang chiếm ưu thế hơn so với các mã tăng giá. Chỉ số VN-Index giảm 15,42 điểm (tương đương giảm 2,34%) xuống 642,87 điểm.
Khối lượng giao dịch vẫn ở mức cao, đạt 4.952.160 đơn vị, giá trị giao dịch đạt 302,395 tỷ đồng.
Trong tổng số 153 mã chứng khoán niêm yết trên sàn, có 25 mã tăng giá, 19 mã giữ giá tham chiếu, còn lại 109 mã giảm giá.
Top các cổ phiếu lớn trên thị trường, trong đợt 1 chỉ có HPG của Hoà Phát tăng 2.000 đồng lên 83.000 đồng và VNM tăng 3.000 đồng lên 120.000 đồng/cổ phiếu.
Một vài mã tăng kịch trần trong đợt 1 này như BT6 của CTCP Bê tông 620 Châu Thới, VIP của CTCP vận tải Xăng dầu VIPCO, NKD của Kinh Đô Miền Bắc...
Trên sàn Hà Nội, Hastc-Index cũng đang giảm 10,89 điểm (tương đương 4,57%). Giao dịch đạt 2,02 triệu đơn vị trị giá 114,77 tỷ đồng.
Thực tế đã chứng minh, sự trồi sụt của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong thời gian qua chủ yếu là do yếu tố tâm lý và tin đồn chứ không phải do ảnh hưởng kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Yếu tố này càng bị chi phối khi một tỷ trọng rất lớn nguồn vốn của những người tham gia vào thị trường là từ vay nợ.
Thanh Tú