MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vn-Index không giữ được ngưỡng 800 điểm

| | Thị trường chứng khoán

Kết thúc ngày 23/1, Vn-Index đã chính thức tuột ngưỡng 800 điểm. Chỉ còn 20 điểm nữa toàn bộ thành quả phấn đấu của năm 2007 sẽ trở thành bong bóng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/1, thị trường tiếp tục sụt giảm mạnh, chỉ số VN – Index giảm mạnh 31,06 điểm (tương đương giảm 3,84%) xuống mức 776,68 điểm, ngưỡng 800 điểm của thị trường đã bị phá vỡ.

Trong tổng số 145 mã chứng khoán niêm yết có 3 mã đứng giá, 4 mã tăng giá, và có đến 138 mã giảm giá trong đó có tới 86 mã giảm sàn.

Khối lượng giao dịch vẫn ở mức trung bình 9.301.310 đơn vị tăng nhẹ so với phiên hôm qua là 7,75 triệu đơn vị. Giá trị giao dịch đạt 667,91 tỷ đồng.

4 mã tăng giá là AGF, SAF, TTC và VTA.

Top 10 cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất thị trường có đến 6 mã giảm sàn, còn lại cũng giảm giá khá mạnh.

Cụ thể, giảm mạnh nhất vẫn là FPT của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ FPT với phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp 9.000 đồng xuống còn 174.000 đồng/cổ phiếu, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục đẩy mạnh bán ra cổ phiếu này ở mức giá sàn.

Top giảm giá trên HOSE

Mã CK

Giá mở cửa

Giá đóng cửa

Thay đổi (%)

SAM

91

112

-23.07

FPT

174

183

-5.17

TCT

241

250

-3.73

HRC

144

152

-5.55

NKD

148

155

-4.72

Tiếp đến là ITA của Itaco và SSI của Chứng khoán Sài Gòn cùng nhau giảm sàn 6.000 đồng xuống còn 122.000 đồng/cp và 133.000 đồng/cổ phiếu. STB của Sacombank giảm 1.500 đồng xuống 58.500 đồng, với khối lượng khowp lệnh đứng đầu là 1.264.960 đơn vị.

VNM của Vinamilk giảm 7.000 đồng xuống còn 136.000 đồng/cổ phiếu với 177.470 cổ phiếu được khớp lệnh, HPG của Tập đoàn Hoà Phát giảm 4.500 đồng xuống 92.500 đồng/cổ phiếu với 119.690 cổ phiếu được giao dịch.

Ngoài ra VIC của Vincom giảm 4.000 đồng xuống 92.500 đồng/cp, SJS của Tổng công ty Sông Đà giảm 8.000 đồng xuống 221.000 đồng/cp, DPM của Đạm Phú Mỹ giảm 2.500 đồng xuống 60.500 đồng/cp.

Giảm mạnh nhất là cổ phiếu SAM của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ FPT, với mức giảm sàn 9.000 đồng xuống còn 174.000 đồng/cổ phiếu, lượng đặt bán vẫn tăng mạnh khi dư bán là 112.800 cổ phiếu trong khi không có dư mua.

Trên sàn Hà Nội, Hastc-Index tiếp tục để mất 7,62 điểm (tương đương 2,73%) xuống 271,68 điểm. Giao dịch đạt 3,74 triệu đơn vị trị giá 299,58 tỷ đồng. Có 7/124 mã đứng giá, 8/124 mã tăng giá và 109/124 mã giảm giá.

Hôm qua, tại hội thảo “Kích cầu chứng khoán” do uỷ ban chứng khoán nhà nước tổ chức tại Hà Nội, ông Nguyễn Sơn, trưởng ban phát triển thị trường của Uỷ ban chứng khoán nhà nước nói: “Chúng tôi đã phát hiện có những dấu hiệu giao dịch mua ghìm giá của một số tổ chức lớn, đặc biệt có bàn tay của tổ chức nước ngoài”.

Các chuyên gia cũng nhận định rằng một vấn đề rất cơ bản là thị trường phụ thuộc khá nhiều vào khối các nhà đầu tư ngoại nhưng họ vẫn đang gặp khó khăn lớn khi chuyển đổi từ đồng ngoại tệ ra VND.

Về các giải pháp kích cầu chứng khoán với uỷ ban chứng khoán nhà nước, có nhiều ý kiến đề nghị uỷ ban này nên đề nghị chính phủ thực hiện biện pháp mở “room” cho nhà đầu tư nước ngoài.

Về hiện tượng các nhà đầu tư kém hào hứng khi tham gia các đợt đấu giá IPO các chuyên gia nhận định nguyên nhân làdo cách xác định giá khởi điểm hiện nay theo hướng tận thu, thiếu cơ sở, tạo tâm lý chán nản cho họ, khiến IPO kém thành công, về lâu dài không có lợi cho thị trường. Thị trường đấu giá chỉ có thể hấp dẫn các nhà đầu tư khi giá khởi điểm được xác lập ở một mức mà sau đó các nhà đầu tư có thể có lãi.

Thanh Tú

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên