Vn-Index "thờ ơ" với báo cáo của HSBC
Thị trường dường như vẫn "thờ ơ" với báo cáo của HSBC khi Vn-Index đã giảm tới 17,22 điểm ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới.
Sáng nay, giới đầu tư xôn xao về bản báo cáo mới nhất của HSBC tổng kết thị trường chứng khoán Châu Á trong mấy tháng vừa qua.
HSBC khẳng định rằng tin xấu giờ lại thành tốt (When bad news is good news) và cho rằng Thị trường đã giảm quá đà. HSBC tin rằng đà suy giảm đã chấm dứt, cho dù nguy cơ chưa hẳn đã hết đối với thị trường châu Á.
Theo
đó, HSBC khuyến cáo đây là thời điểm tốt để mua vào và Việt Nam là một trong 5 nước Châu Á đước HSCB "ưu ái" nằm trong danh mục các nước nên đầu tư vào tốt nhất bây giờ.
Thế nhưng, thị trường dường như vẫn thờ ơ với báo cáo của HSBC khi trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới, Vn-Index đã giảm tới 17,22 điểm, phá “ngưỡng” 650 điểm xuống còn 646,08 điểm, tổng giá trị giao dịch phiên đầu tiên đạt 121 tỷ đồng.
Sang phiên 2, Vn-Index vẫn chưa có ý định dừng lại khi đang có mức giảm gần 18 điểm, tổng giá trị giao dịch tại thời điểm hiện tại là 141 tỷ đồng.
Các cổ phiếu blue-chips giảm sàn hàng loạt: FPT, SSI, IMP,SJS…Đáng chú ý nhất là cổ phiếu SSI của công ty chứng khoán Sài Gòn đã có hơn 200.000 lệnh bán ATO ngay từ phiên đầu tiên, và đến đầu phiên 2 vẫn có hơn 500.000 cổ phiếu bị bán ra với giá sàn mà không có một lệnh mua nào.
Các cổ phiếu tăng giá trên sàn toàn là các cổ phiếu nhỏ với mức tăng giá từ 1.000-2.000 đồng như ALT, BBC, PIT…
Ba chứng chỉ quỹ MAFPF1, PRUBF1 và VF1 có mỗi MAFPF1 là đang đứng giá 8.400 đồng/CCQ, còn lại đều có mức giảm nhẹ.
Bên sàn Hà Nội, Hastc đang có mức giảm 4,57 điểm, tổng giá trị giao dịch đạt 62 tỷ đồng.
Trên sàn, duy nhất cổ phiếu SJM của công ty cổ phần Sông Đà 19 mới giao dịch 2000 cổ phiếu với giá trần 40.900 đồng/CP, còn lại các cổ phiếu khác đều đang giao dịch dưới tham chiếu hoặc chỉ có mức tăng nhẹ.
Cổ phiếu ACB của ngân hàng Á Châu đang giao dịch tại mức giá 104.000 đồng/CP.
Phương Mai