MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty sẽ bồi thường thiệt hại về sức khoẻ cho công nhân

29-12-2015 - 20:08 PM | Xã hội

Đây là thông tin được ông Yiu Ka So – Tổng GĐ công ty TNHH Regina Miracle Internaional Việt Nam (nằm trong KCN Vsip trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng) - trả lời PV trong buổi họp báo diễn ra vào cuối giờ sáng  29.12.

Theo ông Yiu Ka So, vụ ngộ độc thực phẩm diễn ra tại công ty từ lúc 14h chiều 28.12. Có 538 công nhân có triệu chứng buồn nôn, đi ngoài, chóng mặt… đã được công ty đưa đến các bệnh viện đa khoa huyện Thuỷ Nguyên, bệnh viện Việt Tiệp, bệnh viện Đa khoa quốc tế. Đến chiều tối 28.12, có 261 công nhân đã được cho về nhà, 277 công nhân còn lại đang ở các bệnh viện. Các bác sỹ nói hôm nay sẽ cho ra viện những người còn lại.

Theo đại diện công ty, toàn bộ chi phí chữa bệnh cho, công ty sẽ chi trả. Những ngày nghỉ điều trị, công nhân được hưởng nguyên lương. “công ty sẽ cho khảo sát từ các trưởng bộ phận và sẽ có mức bồi thường thoả đáng cho người lao động bị ngộ độc. Thông tin chính thức sẽ được công bố sau” – ông Yiu Ka So nói.

Theo đại diện công ty TNHH Regina Miracle International VN, đây là sự việc không mong muốn. Trước đó, công ty ký hợp đồng với công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Bảo Châu (nằm trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên) với giá dao động từ 19 – 25.000đ/người. Nguồn thức phẩm là do công ty Bảo Châu chịu trách nhiệm cung cấp. Công ty đã phối hợp với các đơn vị chức năng để lấy mẫu thực phẩm mang đi xét nghiệm. Ông Kiu Ka So cũng nhận trách nhiệm về việc bếp ăn chưa có giấy phép, “là do trách nhiệm của cả công ty Regina Miracle và Công ty Bảo Châu” – ông Kiu Ka So nói.

Theo ông Nguyễn Văn Toản – Chi cục trưởng chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.Hải Phòng - khi đoàn kiểm tra của thành phố đến làm việc tại Cty vào chiều 28.12, trong mẫu thực phẩm phải lưu lại theo quy định tại công ty không có mẫu của món cơm (vốn bị công nhân phản ánh là có màu vàng sậm bất thường và mùi mốc). Tuy nhiên, công ty đã khẳng định là vẫn lưu đủ mẫu cơm (?).

Về thông tin người lao động đã từng phản ánh về chất lượng bữa trưa không đảm bảo, từng bị ăn thức ăn ôi thiu, công ty cho biết, có nhận được phản ánh và đã cho kiểm tra, nhưng thức ăn vẫn đảm bảo (?).

Theo đại diện công ty, công ty TNHH Regina Miracle đã thành lập tổ chức công đoàn từ ngày 2.12.2015, đồng thời đã đóng BHXH cho người lao động.

Cty Regina Miracle - nơi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm
Cty Regina Miracle - nơi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm

Theo Hoàng Hoan - Việt Chinh

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên