MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại hội XII không đồng ý sửa đổi Điều lệ Đảng

28-01-2016 - 11:34 AM | Xã hội

Sáng nay 28-1, Đại hội XII đã biểu quyết thông qua việc không sửa đổi Điều lệ Đảng, giao Ban chấp hành Trung ương khóa XII hướng dẫn quy định cụ thể, tăng cường giám sát.


Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII

 

Sáng nay 28-1, tại lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XII), thay mặt Đoàn thư ký, ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, báo cáo kết quả biểu quyết thông qua chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Đại hội XII.

Theo đó, Đại hội XII đã đồng ý bội chi ngân sách đến năm 2020 còn 4% GDP; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân còn 1-1,5%/năm; 95% cư dân thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 6,5-7%, thu nhập bình quân đầu người 3.200-3.500 USD/năm.

Đại hội cũng đồng ý không bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng (không đồng ý 23 phiếu) khóa XI, giao Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII hướng dẫn quy định cụ thể, tăng cường kiểm tra giám sát.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội XII

Các đại biểu dự Lễ bế mạc Đại hội XII sáng 28-1

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu nhấn mạnh: “Tôi bày tỏ sự chân thành cảm ơn Đại hội tín nhiệm bầu vào ban lãnh đạo cao nhất của Đảng, giao tôi trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân...”.

Theo Tổng Bí thư, thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua gắn với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, nỗ lực vượt bậc toàn Đảng, toàn dân, đóng góp to lớn của các đồng chí Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khóa XI.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trân trọng và chân thành cảm ơn đóng góp to lớn đó, chúc sức khỏe và mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp cho Đảng, nhân dân, đất nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư hứa tập thể Ban Chấp hành khóa XII cùng toàn Đảng, toàn dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, đổi mới phong cách tác phong làm việc từ Trung ương tới cơ sở, phong cách làm việc khoa học, tập thể trọng dân, gần dân, dân chủ vì dân, nói đi đôi với làm, mong nhận được sự ủng hộ quý báu của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận đoàn thể qua các thời kỳ, các giới, đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào.

 

Theo Phạm Thế

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên