MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Tập Cận Bình phát biểu gì trước Quốc hội Việt Nam?

06-11-2015 - 14:27 PM | Xã hội

Nhấn mạnh đến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang tính đặc sắc của mỗi nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đã vượt qua quan hệ song phương bình thường, hướng đến quan hệ chiến lược quan trọng.

Có bài phát biểu hơn 20 phút tại phòng họp Diên Hồng của Quốc hội Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở đầu bằng mối quan hệ truyền thống lâu đời của hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Trải qua từ thời kỳ bị chèn ép đến giành độc lập dân tộc, từ thời kỳ đóng cửa sang mở cửa; từ nghèo khó lạc hậu sang phồn vinh.

Trong đó, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã kiên trì đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đạt được thành tựu phát triển đáng kể trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, đồng thời bày tỏ nguyện vọng cùng Việt Nam tiếp tục duy trì truyến thống tốt, đẹp học hỏi lẫn nhau, chung tay phấn đấu vì sự phát triển chủ nghĩa xã hội của hai nước.

Đặt trong mối quan hệ giữa hai nước Việt – Trung núi sông liền một dải, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, vượt qua quan hệ song phương bình thường và có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Do đó Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai nước cần học hỏi giúp đỡ lẫn nhau. Hai bên cũng cần kiên trì, lấy đại cục hữu nghị Việt Trung và đại cục phát triển làm trọng, kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.

Đặt trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang thay đổi liên tục, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai Đảng, hai Nhà nước đều đang đứng trước những vấn đề và thách thức mới tương đồng. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh nội dung quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc: đồng chí tốt tin cậy lẫn nhau; đối tác tốt hợp tác cùng thắng; láng giềng tốt gắn bó gần gũi; bạn bè tốt.

Kết thúc bài phát biểu tại Quốc hội Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn ra câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà thơ Vương Bột để khẳng định: Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đang đứng trên một khởi điểm lịch sử mới. Do đó, hai nước cùng chung tay cố gắng để có những đóng góp mới càng to lớn hơn, mở ra cục diện mới đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vì sự hòa bình lâu đời, thịnh vượng.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự cảm ơn bài phát biểu tốt đẹp của đồng chí Tập Cận Bình về mối quan hệ truyền thống của hai nước, đất nước con người Việt Nam. Chủ tịch gửi lời chúc tới Nhân dân Trung Quốc hoàn thành thắng lợi trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu đẹp, văn minh dân chủ cộng hòa.

Theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, năm nay hai nước kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao, trải qua những năm tháng sóng gió, quan hệ hai nước đã thể hiện đúng tinh thần là hòa bình hữu nghị và hợp tác. Do đó, tin tưởng vào dòng chảy tiến bộ của thời đại, tinh thần chung sống hữu nghị của hai dân tộc, địnhhướng trong quan hệ hai nước sẽ được nghiêm túc thực hiện, hai bên kiểm soát bất đồng và vượt qua trở ngại, đưa quan hệ hai nước vượt qua bất ổn, vì hòa bình và ổn định khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ nhân dân Việt Nam không quên công ơn của nhân dân Trung Quốc trong hai cuộc kháng chiến. Đồng thời khẳng định tình đoàn kết không chỉ là tình đồng chí, anh em, không chỉ đóng góp của nhân dân hai nước mà còn đóng góp vào độc lập, tiến bộ chung của nhân loại.

Cẩm An

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên