Thủy thủ Mỹ kiệt sức sau hơn 200 ngày liên tục trên tàu sân bay?
Người thân các thủy thủ Mỹ cảnh báo điều kiện sinh hoạt xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài con tàu không cập cảng.
- 10-08-2026Israel thẳng thừng bác bỏ kế hoạch hòa bình Dải Gaza của Tổng thống Mỹ
- 09-08-2026Nga rơi vào tình cảnh chưa từng có trong 35 năm, lương thợ hàn vọt lên 174 triệu đồng/tháng
- 09-08-2026Iran quyết ‘khóa’ eo biển Hormuz, buộc Mỹ đáp ứng loạt điều kiện
Gia đình các thủy thủ và lính thủy đánh bộ đang phục vụ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) đang lên tiếng cảnh báo về tình trạng điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn xuống cấp nghiêm trọng.
Theo kênh truyền hình MS NOW, sau hơn 8 tháng trên biển, thủy thủ đoàn phải đối mặt với tình trạng kiệt sức, thiếu thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu, cùng điều kiện vệ sinh không đảm bảo.
Theo người thân các thủy thủ, khẩu phần ăn đôi khi chỉ gồm nửa cốc cơm và 2 chiếc bánh mì dẹt, trong khi kho dự trữ trên tàu đang cạn dần xà phòng, chất khử mùi và kem đánh răng.
Nấm mốc đã xuất hiện trong các phòng tắm, một số nhà vệ sinh và khu vực giặt là không hoạt động, trong khi nước nóng thường xuyên bị gián đoạn.
Người thân lo ngại những ca làm việc kéo dài và khắc nghiệt, gần như không có ngày nghỉ, có thể dẫn đến những sai sót gây tử vong trên tàu.
Nguyên nhân của tình trạng hiện nay là thời gian triển khai cực kỳ dài. Tàu sân bay rời cảng nhà ở San Diego vào tháng 11/2025 và kể từ đó đã trải qua 9 tháng trên biển, trong đó 5 tháng gần đây tham gia các hoạt động tác chiến của Mỹ nhằm vào Iran.
Theo người thân các thủy thủ, bác sĩ của tàu cảnh báo rằng mọi người sẽ sớm phát điên nếu con tàu không vào cảng.
Đây không phải lần đầu tiên các vấn đề được ghi nhận trên tàu Lincoln. Tháng 3/2026, một sự cố xảy ra khi một máy bay chiến đấu không thể hạ cánh xuống boong tàu sân bay. Các chuyên gia nghi ngờ hệ thống cáp hãm đà gặp trục trặc.
Trước đó, thậm chí trước khi các hoạt động quân sự nhằm vào Iran bắt đầu, con tàu từng xảy ra tình trạng ngập khoang do các vấn đề kỹ thuật và hỏa hoạn. Các vấn đề liên quan đến nhà vệ sinh trên tàu cũng từng được báo cáo.
Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ phủ nhận mức độ nghiêm trọng của các vấn đề. Một người phát ngôn của Hạm đội 5 cho biết thông tin về việc boong tàu xuất hiện các lỗ thủng là không đúng sự thật và mọi hư hỏng đều đang được khắc phục kịp thời.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth gọi các thông tin về tình trạng thiếu thực phẩm là “tin giả”. Lầu Năm Góc nhấn mạnh tàu sân bay vẫn hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu và được bảo đảm hỗ trợ đầy đủ.
Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Sarah Jacobs, đại diện San Diego, bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về tình trạng kiệt sức và sức khỏe tinh thần của thủy thủ đoàn, đồng thời lưu ý rằng những điều kiện như vậy có thể dẫn đến gia tăng các vụ bắt nạt và ngược đãi trong nội bộ.
Hiện chưa có thời gian cụ thể cho việc tàu sân bay trở về căn cứ.
Giáo dục và Thời đại