MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lại cháy căn hộ ở chung cư 25 tầng Phúc Thịnh

Khoảng 15g45 ngày 20-1, một căn hộ nằm trên tầng 21, lô C, chung cư Phúc Thịnh (đường Cao Đạt, P.1, Q.5, TP.HCM) bốc cháy dữ dội.




Lửa khói bốc ra từ chung cư Phúc Thịnh chiều 20-1

Nhiều xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường

Vòi rồng xịt nước chữa cháy

Công tác chữa cháy đang được tiến hành

Căn hộ nằm tại tầng 21 bị cháy khiến khói đen ám vào các căn hộ gần đó

Theo một số người dân chứng kiến, khoảng 15g30, họ thấy lửa và khói bốc ra dữ dội tại tầng 21, lô C. Sau đó, tiếng chuông báo động vang lên, hàng trăm người sống ở lô A, B, C của chung cư ồ ạt chạy ra ngoài trong khi hai vợ chồng bị mắc kẹt trên tầng 21 kêu cứu.

Thông tin ban đầu cho biết trong căn hộ bị cháy có hai người nước ngoài chưa rõ danh tính (khoảng 30 tuổi). Khi đàn ông dìu người phụ nữ thoát ra ngoài thì ngọn lửa cũng bao trùm căn hộ.

Người dân xung quanh cũng dùng nhiều bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Q.1, Q5, Q.8 đã huy động 7 xe chữa cháy, xe thang cùng hơn 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra ở trên cao nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Người phụ nữ bị ngạt khói ngất xỉu đã được đưa đi cấp cứu. Khoảng 16g30, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Thông tin tư liệu TTO cho thấy, chung cư Phúc Thịnh có 3 lô A, B, C được đưa vào sử dụng từ năm 2004, trong đó lô C có chiều cao 25 tầng đã xảy ra một vụ cháy vào tối 3-10-2012, hàng trăm người dân phải sơ tán khẩn cấp khỏi chung cư.

Theo ĐẠI VIỆT - ĐỖ PHI

ngatt

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên