MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh có đường bờ biển ngắn nhất Việt Nam muốn xây tuyến đường bộ ven biển dài hơn 23km, dự kiến khởi công vào quý I/2027

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 7.095 tỷ đồng.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp, sáng ngày 15/10, ông Nguyễn Thành Diệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do bà Yoko Takebayashi - Chuyên gia cao cấp về giao thông của ADB làm Trưởng đoàn.

Tại đây, hai bên đã trao đổi về dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang cũ kết nối với tỉnh Long An cũ và tỉnh Bến Tre cũ (giai đoạn 1).

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất tại Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 24/6/2025 và được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/7/2025.

Theo quy hoạch, dự án có chiều dài khoảng 23,6km, điểm đầu kết nối với Đường tỉnh 871B tại xã Gia Thuận (tỉnh Đồng Tháp), điểm cuối đấu nối với cầu bắc qua sông Tiền tại xã Tân Phú Đông (tỉnh Đồng Tháp).

Ông Nguyễn Thành Diệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn công tác ADB (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp)

Công trình được đầu tư theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 xây dựng đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe cơ giới; giai đoạn 2 mở rộng lên 04 làn xe cơ giới. Trên tuyến có 01 cầu lớn là cầu Bến Chùa dài khoảng 2,17 km và 4 cầu trung, nhỏ.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 7.095 tỷ đồng, với vốn vay ADB là 4.136 tỷ đồng, tương đương 170 triệu USD. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp vay lại để thực hiện dự án theo tỷ lệ 10% là 413 tỷ đồng (tương đương 17 triệu USD), vốn đối ứng của địa phương là 2.958 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10/2026, ký hiệp định vay vốn trong quý IV/2026, hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2026, khởi công xây dựng vào quý I/2027 và hoàn thành trong quý IV/2030.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UNND tỉnh Đồng Tháp đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, thống nhất phương án đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và rút ngắn thời gian thực hiện; nghiên cứu phương án tổ chức các gói thầu tư vấn phù hợp, bảo đảm tính đồng bộ giữa thiết kế và giám sát công trình.

Lãnh đạo địa phương cũng đề nghị ADB hỗ trợ, tư vấn về thủ tục đấu thầu quốc tế, giới thiệu các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm định có kinh nghiệm quốc tế và cử chuyên gia hỗ trợ tỉnh trong quá trình triển khai, kiểm tra, giám sát dự án.

Ông Nguyễn Thành Diệu đề nghị các đơn vị liên quan cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các công việc được triển khai đồng bộ, đáp ứng tiến độ khởi công dự kiến vào quý I/2027.

Thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sau khi sáp nhập với tỉnh Tiền Giang (cũ), tỉnh Đồng Tháp mới có diện tích hơn 5.938km², quy mô dân số hơn 4,3 triệu người.

Đây là địa phương có đường bờ biển ngắn nhất cả nước, với khoảng 32km. Trước đó, Đồng Tháp không có biển, đoạn giáp biển ở Tiền Giang (cũ).

Về tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 189.558 tỷ đồng (giá so sánh năm 2020) tăng 7,44% so cùng kỳ.

Với mức tăng trưởng này, Đồng Tháp xếp thứ 3/5 tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng mạnh nhất, với 10,86%.

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên