MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tội phạm bị truy nã gắt gao nhất 'bốc hơi' khỏi nhà tù Ecuador

08-01-2024 - 21:07 PM | Tài chính quốc tế

Các binh sĩ đến nhà tù Khu 8 ở Guayaquil

Các binh sĩ đến nhà tù Khu 8 ở Guayaquil

Jose Adolfo Macias - tù nhân bị truy nã gắt gao nhất Ecuador, thủ lĩnh nhóm tội phạm Los Choneros, đã bất ngờ biến mất khỏi nhà tù nơi ông đang bị giam giữ.

Tướng Cesar Zapata, chỉ huy lực lượng cảnh sát quốc gia, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 7/1, rằng lực lượng vũ trang nước này xác định một tù nhân ở nhà tù Guayaquil đã mất tích.

Mặc dù tướng Zapata không đề cập đến tên tù nhân nói trên, nhưng văn phòng công tố cho biết họ sẽ điều tra "hành vi nghi vượt ngục" của Jose Adolfo Macias, thủ lĩnh Los Choneros.

Ảnh: Reuters

Xe bọc thép quân đội cũng được điều động. Ảnh: Reuters

Macias, có biệt danh "Fito", bị kết án 34 năm tù vào năm 2011 vì nhiều tội danh khác nhau, bao gồm buôn bán ma túy và giết người .

Los Choneros là một tổ chức tội phạm có liên quan đến các vụ tống tiền, giết người và buôn bán ma túy cùng nhiều hành vi trái phép khác ở Ecuador.

Người phát ngôn của Tổng thống Roberto Izurieta cho biết tại cuộc họp báo: “Chúng tôi rất biết ơn sự can đảm của lực lượng thực thi pháp luật, những người - trong chiến dịch có sự tham gia của hơn 3.000 người - đã tìm kiếm tù nhân bị truy nã gắt gao nhất."

Các tổ chức tội phạm thường xuyên đụng độ trong các nhà tù ở Ecuador và con số chính thức cho thấy hơn 400 tù nhân đã thiệt mạng kể từ năm 2021.

Theo Reuters

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên