MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7-2024

Tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7-2024

20/12/2023 13:43

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1-7-2024

66,7% lao động muốn nghỉ việc để rút BHXH một lần

66,7% lao động muốn nghỉ việc để rút BHXH một lần

18/12/2023 11:30

Nữ lao động di cư nhận BHXH một lần vì cho rằng nhận BHXH một lần có lợi hơn, cuộc sống bấp bênh khó trụ làm việc lâu dài, lo cho cuộc sống gia đình một phần…

THƯỞNG TẾT 2024: Nơi phập phồng, nơi phấn khởi

THƯỞNG TẾT 2024: Nơi phập phồng, nơi phấn khởi

05/12/2023 08:18

Người lao động đang thấp thỏm chờ tin thưởng Tết trong khi điều này phụ thuộc vào kết quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Ngọ Duy Hiểu: Lương, thưởng Tết năm nay sẽ khó khăn

Ông Ngọ Duy Hiểu: Lương, thưởng Tết năm nay sẽ khó khăn

03/12/2023 18:34

Nhấn mạnh nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, nhưng sau thời gian dài chịu tác động của đại dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng doanh nghiệp đang khó khăn

Vinh quang Việt Nam xướng tên 11 cá nhân, 5 tập thể xuất sắc

Vinh quang Việt Nam xướng tên 11 cá nhân, 5 tập thể xuất sắc

05/06/2023 10:22

Chương trình Vinh quang Việt Nam dành sự tôn vinh đối với 16 tập thể, cá nhân tiêu biểu về tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn, dấn thân để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội.

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định

17/03/2023 13:36

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Doanh nghiệp gặp khó khăn, hơn 546.000 người lao động ở 50 tỉnh, thành bị giảm giờ làm

Doanh nghiệp gặp khó khăn, hơn 546.000 người lao động ở 50 tỉnh, thành bị giảm giờ làm

24/02/2023 16:36

Tính từ tháng 9-2022 đến hết tháng 1-2023 đã có khoảng 1.300 doanh nghiệp tại 50 tỉnh, thành phố gặp khó khăn, bị cắt, giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của 546.835 người lao động

Triển khai gói hỗ trợ lao động giảm việc làm

Triển khai gói hỗ trợ lao động giảm việc làm

12/02/2023 21:15

LĐLĐ TP HCM vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 6696/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) do doanh nghiệp (DN) bị cắt, giảm đơn hàng.

Thủ tướng: Chỗ ở cho công nhân là vấn đề lớn, phải ưu tiên giải quyết

Thủ tướng: Chỗ ở cho công nhân là vấn đề lớn, phải ưu tiên giải quyết

01/02/2023 13:48

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chỗ ở cho công nhân là vấn đề lớn, bởi “an cư mới lạc nghiệp”. Do đó, chỗ ở cho công nhân phải ưu tiên giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật, nếu có khó khăn, vướng mắc thì cần đề xuất tháo gỡ.

Đề xuất chỉ được rút 8% BHXH một lần: Tránh gây sốc cho người lao động

Đề xuất chỉ được rút 8% BHXH một lần: Tránh gây sốc cho người lao động

02/11/2022 09:07

Cơ quan soạn thảo Dự thảo đề cương sửa Luật BHXH đưa ra phương án người lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu mà yêu cầu hưởng BHXH một lần thì chỉ được rút phần mình đóng vào Quỹ BHXH là 8%, thay vì nhận 22% như quy định hiện nay.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7-8%

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7-8%

12/04/2022 08:45

Trước việc 2 năm qua không tăng lương và đời sống, thu nhập của một bộ phận người lao động đang rất khó khăn, đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2022 ở mức từ 7-8%

Kiến nghị thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân ở TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai

Kiến nghị thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân ở TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai

16/10/2021 20:50

Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị được đầu tư thí điểm xây dựng nhà ở cho công nhân tại các địa phương có số lượng công nhân đông như: Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM.

Những điều cần biết về ngày nghỉ phép năm, lễ Tết, việc riêng từ năm 2021

Những điều cần biết về ngày nghỉ phép năm, lễ Tết, việc riêng từ năm 2021

10/11/2020 16:16

Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh

Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh

23/10/2020 17:19

Chiều 23-10, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ tại trường ĐH Tôn Đức Thắng, trong đó có quyết định kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh, hiệu trưởng nhà trường.

Những vi phạm khiến Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng Lê Vinh Danh bị đình chỉ

Những vi phạm khiến Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng Lê Vinh Danh bị đình chỉ

25/08/2020 15:43

Chiều 25-8, thông tin báo chí về một số vấn đề liên quan đến việc tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nêu rõ những vi phạm của ông Lê Vinh Danh.

Đề xuất cho người lao động được nghỉ thêm chiều thứ 7

Đề xuất cho người lao động được nghỉ thêm chiều thứ 7

02/10/2019 15:23

“Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị khu vực doanh nghiệp giảm xuống 44 giờ/ tuần, tức là người lao động được nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật để tạo điều kiện cho họ chăm sóc gia đình, tái tạo sức khỏe… Đây la xu hướng tiến bộ trên thế giới. Chúng ta là nước CNXH, không có lý gì lại không thực hiện tiến bộ ấy”, đại biểu Bùi Văn Cường cho hay.

Ông Nguyễn Đình Khang làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Nguyễn Đình Khang làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

28/07/2019 17:59

Với 100% phiếu bầu, ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Đảng đoàn đã được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay ông Bùi Văn Cường.

Tổng LĐLĐVN sẽ kiến nghị xem xét độ tuổi nghỉ hưu phù hợp...

Tổng LĐLĐVN sẽ kiến nghị xem xét độ tuổi nghỉ hưu phù hợp...

23/03/2019 09:04

Ngày 22.3, tại khu Công nghiệp cảng biển Hải Hà (Quảng Ninh), Tổng LĐLĐ Việt Nam; Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam và CĐ Quảng Ninh đồng tổ chức Diễn đàn về bình đẳng giới trong sửa đổi Bộ luật Lao động (BLLĐ). Giải đáp và tham dự diễn đàn với trên 150 lao động nữ (cùng gia đình) làm việc trong khu công nghiệp, có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu QH, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN Trịnh Thanh Hằng và đại diện tổ chức Care cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp (DN) trong khu công nghiệp...

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

26/09/2018 11:20

Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam khóa XII đã bầu ông Bùi Văn Cường làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, với số phiếu tín nhiệm 100%.

Hoạt động Công đoàn đóng góp vào thành tựu chung của đất nước

Hoạt động Công đoàn đóng góp vào thành tựu chung của đất nước

25/09/2018 11:04

Sáng 25-9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) diễn ra phiên trọng thể Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trở lên trên