MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM có 150 đầu việc phải làm cho sự phát triển sắp tới

Sáng nay (17/6), Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức tọa đàm “Cơ chế đặc thù- Cơ hội để doanh nghiệp phát triển cùng Thành phố”. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM dự và phát biểu tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp TP về những điểm quan trọng trong dự thảo Nghị quyết mới thay thế cho Nghị quyết 54, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 24/6 tới. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục gắn kết với các chủ trương, chính sách đề ra trong nghị quyết để tìm cơ hội phát triển cho mình và đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM.

TP.HCM có 150 đầu việc phải làm cho sự phát triển sắp tới - Ảnh 1.

Doanh nghiệp TP.HCM tọa đàm về Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 cho sự phát triển của TP.HCM. (Ảnh: MH)

TS. Trần Du Lịch, chuyên gia kinh tế đã gắn bó với quá trình phát triển của TP.HCM từ Nghị quyết 54 và xây dựng dự thảo Nghị quyết mới hiện nay, cho rằng, nhiều cơ chế chính sách hiện nay đối với TP.HCM đã trở thành “cái áo quá chật”, cản trở sự phát triển. Dự thảo Nghị quyết mới đề xuất có thể chế phù hợp với một siêu đô thị, có cơ chế tài chính phù hợp để TP.HCM huy động nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp của thành phố hiện nay có khoảng 250.000 doanh nghiệp đang tái cơ cấu, 450.000 hộ sản xuất kinh doanh với quy mô khác nhau, cần TP tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ để phát triển bền vững.

TP.HCM có 150 đầu việc phải làm cho sự phát triển sắp tới - Ảnh 2.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: MH)

“Những vấn đề như vậy tạo ra nền tảng phát triển trong những năm tới mà lâu nay chúng ta gọi là điểm nghẽn. Đó là mấu chốt cho TP vươn lên, là không gian phát triển, thể chế cho phát triển, tạo ra sự phát triển mới” - TS. Trần Du Lịch nói.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, cùng với chuẩn bị cho Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54, TP đang ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển Đông Nam bộ và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển TP.HCM với 150 đầu việc phải làm. Trong đó có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và cũng rất cần sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp để cụ thể hóa các việc này, tạo không gian kinh tế lớn của thành phố.

TP.HCM có 150 đầu việc phải làm cho sự phát triển sắp tới - Ảnh 3.

Theo TS. Trần Du Lịch, Nghị quyết mới tạo ra không gian, thể chế cho phát triển TP.HCM. (Ảnh: MH)

“Lần này TP.HCM thiết kế đề xuất các cơ chế chính sách vừa để tháo gỡ một phần vướng mắc hiện hữu vừa tạo cơ hội thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách. Như vậy nguồn lực đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp TP, cả nước và cả nước ngoài, có cả cơ hội và cạnh tranh” - ông Phan Văn Mãi nói./.

Theo Minh Hạnh

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên