MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Trần du lịch

ĐBQH Trần Du Lịch: Đại gia "mua" cảng biển, sân bay phải dùng tiền thật

ĐBQH Trần Du Lịch: Đại gia "mua" cảng biển, sân bay phải dùng tiền thật

25/05/2015 22:05

“Việc khuyến khích DN mua sân bay, cảng biển là đúng nhưng tiền mua sân bay, cảng biển đó phải là tiền thật của DN, chứ không thể là tiền đi vay từ các ngân hàng”.

Tiền thuế của dân không thể xài tùy tiện

Tiền thuế của dân không thể xài tùy tiện

14/05/2015 12:05

Trao đổi xung quanh dự thảo Luật Ngân sách (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp tới, TS Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng phải thiết lập lại kỷ cương của ngân sách. Ngân sách quốc gia không phải là tiền của gia đình, hễ muốn là lấy ra xài

Tái cơ cấu DNNN còn nhiều điểm nghẽn

Tái cơ cấu DNNN còn nhiều điểm nghẽn

23/04/2015 19:25

DNNN chưa bị chi phối bởi nguyên tắc lời ăn lỗ chịu. Hiện nay, DNNN kinh doanh thua lỗ, không thanh toán được các khoản nợ đến hạn vẫn không bị phá sản. Nhà nước về cơ bản vẫn đứng ra gánh chịu các khoản nợ cho doanh nghiệp...

Cơ chế thị trường và 1/4 thế kỷ để xác lập “điều đương nhiên”

Cơ chế thị trường và 1/4 thế kỷ để xác lập “điều đương nhiên”

22/04/2015 08:36

Theo TS Trần Du Lịch, với dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) được Quốc hội thông qua cuối năm 2014, Việt Nam mất gần 1/4 thế kỷ để xác lập tư duy về một vấn đề mang tính đương nhiên phải có trong cơ chế thị trường...

TPHCM: Tăng tốc CPH DN trong năm 2015

TPHCM: Tăng tốc CPH DN trong năm 2015

24/03/2015 15:43

Quá trình thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới và cổ phần hóa DN 100% vốn Nhà nước trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013-2015, nhất là trong năm 2015, nhìn chung không có vướng mắc về các thủ tục hay quy định chung.

Quốc hội khó thay đổi quy trình quyết định ngân sách?

Quốc hội khó thay đổi quy trình quyết định ngân sách?

24/03/2015 14:43

Đại biểu đề nghị, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng thay đổi quy trình quyết định ngân sách là “không khả thi”...

Dự án sân bay Long Thành giảm vốn 2,9 tỷ USD: Còn giảm nữa không?

Dự án sân bay Long Thành giảm vốn 2,9 tỷ USD: Còn giảm nữa không?

28/02/2015 10:08

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật hàng không, Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, việc nguồn vốn đầu tư dự toán cho dự án sân bay Long Thành giảm 2,9 tỷ USD chứng tỏ việc lập “siêu dự án” trên còn sơ sài, tính toán chưa đầy đủ, khách quan, khoa học.

Kỳ vọng khởi đầu thời kỳ tăng trưởng ổn định

Kỳ vọng khởi đầu thời kỳ tăng trưởng ổn định

16/02/2015 12:18

Trong năm 2015, có nhiều nhân tố để tin rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ thực sự phục hồi tốc độ tăng trưởng, niềm tin của thị trường được củng cố và doanh nghiệp có triển vọng để phát triển bền vững hơn.

Tái cơ cấu đầu tư công mới chỉ giải quyết phần ngọn

Tái cơ cấu đầu tư công mới chỉ giải quyết phần ngọn

27/09/2014 20:16

Theo TS Trần Du lịch, Ủy viên Ủy ban kinh tế Quốc hội, tái cơ cấu đầu tư công cần gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công.

"Chứng khoán còn phục hồi tốt hơn chỉ số tăng trưởng kinh tế"

"Chứng khoán còn phục hồi tốt hơn chỉ số tăng trưởng kinh tế"

22/09/2014 11:44

Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch cho rằng, thị trường chứng khoán đang trên đà phục hồi nhanh, thậm chí các chỉ số tăng trưởng còn khả quan hơn chỉ số nền kinh tế vĩ mô nói chung.

Quan trọng là tốc độ xử lý nợ xấu phải nhanh hơn tốc độ phát sinh nợ xấu mới

Quan trọng là tốc độ xử lý nợ xấu phải nhanh hơn tốc độ phát sinh nợ xấu mới

11/09/2014 14:22

Đến tháng 8/2014, tổng nợ xấu đã xử lý khoảng 210.000 tỷ đồng, hiện còn lại khoảng 161.000 tỷ đồng. Trong khi nợ cũ chưa giải quyết dứt điểm lại phát sinh nợ mới.

Doanh nghiệp Việt đang yếu nhất chỗ nào?

Doanh nghiệp Việt đang yếu nhất chỗ nào?

22/08/2014 14:55

Phần lớn các doanh nghiệp “chết” đều là vì khả năng quản lý tài chính yếu kém, TS.Trần Du Lịch nhận định.

Đã đến lúc phải có “tiền tươi thóc thật”

Đã đến lúc phải có “tiền tươi thóc thật”

03/08/2014 10:54

Giả sử nợ xấu hiện nay là 100 nghìn tỷ đồng thì VAMC phải có 20 - 30 nghìn tỷ đồng là “tiền tươi thóc thật” mới xử lý được.

Nhân chuyện CPI, nói về những chỉ số....tưởng như có thể "thở phào"

Nhân chuyện CPI, nói về những chỉ số....tưởng như có thể "thở phào"

26/06/2014 11:20

Sau một thời gian quay cuồng với lạm phát và rất nhiều hệ lụy do nó mang lại, liệu đã đến lúc chúng ta có thể "thở phào"?

“Lương không đủ sống sao phải đeo đuổi mua nhà?”

“Lương không đủ sống sao phải đeo đuổi mua nhà?”

07/06/2014 11:40

“Nhà ở xã hội phải tính khác, không thể một người lương không đủ sống nhưng cứ phải đeo đuổi mua nhà” - Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch nói.

Tái cơ cấu nền kinh tế - giải pháp tự chủ về kinh tế

Tái cơ cấu nền kinh tế - giải pháp tự chủ về kinh tế

05/06/2014 14:53

"Tuy nhiên, tôi vẫn nói rằng hiện nay vấn đề đang thách thức là một nền công nghiệp gia công và một nền nông nghiệp mà giá trị gia tăng không cao và có sức cạnh tranh tôi tạm gọi là hơi bấp bênh"

Đầu cơ vàng, ngoại tệ: Coi chừng gậy ông lại đập lưng ông

Đầu cơ vàng, ngoại tệ: Coi chừng gậy ông lại đập lưng ông

22/05/2014 07:55

Nhận định về biến động giá vàng, thậm chí đã xuất hiện tình trạng đầu cơ, ông Lịch cho rằng, có một số tác động về tâm lý đã dẫn đến sự lo lắng, mang tính đầu cơ.

“Nhà nước nên thoái 100% vốn các doanh nghiệp không cần giữ”

“Nhà nước nên thoái 100% vốn các doanh nghiệp không cần giữ”

07/05/2014 12:13

Bình luận về kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới...

Đột phá về thể chế: “Tại sao lại khó đến thế?”

Đột phá về thể chế: “Tại sao lại khó đến thế?”

02/05/2014 19:05

TS.Nguyễn Đình Cung, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lí kinh tế Trung ương (CIEM) đặt câu hỏi: Đột phá về thể chế nghĩa là gì? Tại sao lại khó đến thế dù chúng ta đều đồng thuận đó là cái cần phải làm?

Chỉ được kinh doanh những gì luật cho phép

Chỉ được kinh doanh những gì luật cho phép

14/04/2014 08:04

Đó là quan điểm của TS Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khi trao đổi với phóng viên Tiền Phong về dự thảo Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Trở lên trên