MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triển lãm di động toàn cầu (MWC) 2020 bị hủy vì nỗi ám ảnh virus corona

13-02-2020 - 08:19 AM | Tài chính quốc tế

Ngành công nghiệp không dây đã quyết định loại bỏ sự kiện giới thiệu sản phẩm mới đình đám nhất trong năm của mình sau khi virus corona reo rắc nỗi ám ảnh trên toàn cầu.

Lo sợ nguy cơ lây lan của chủng virus corona mới có nguồn gốc tại Trung Quốc, rất nhiều người dự kiến tham gia, bao gồm cả những doanh nghiệp hàng đầu thế giới, đã quyết định không dự MWC năm nay ngay cả khi họ chuẩn bị tung ra các dịch vụ kết nối 5G mới với nhiều đột phá so với công nghệ 4G hiện nay.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 33 năm của sự kiện được tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha, MWC bị các nhà tổ chức hủy bỏ. Đây là một sự hụt hẫng đối với những người yêu thích công nghệ trên toàn thế giới bởi sự kiện này thường thu hút hơn 100.000 người tham dự. Họ đến MWC để có cơ hội tận mắt nhìn thấy những cải tiến mới nhất trong lĩnh vực này. Các doanh nghiệp coi MWC là nơi chào hàng, tìm kiếm khách hàng và thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực công nghệ.

John Hoffman, CEO của Hiệp hội Hệ thống Thông tin Di động Toàn cầu, GSMA, cho biết: "Mối quan ngại toàn cầu về sự bùng phát của dịch corona, đi lại bị hạn chế cũng như nhiều lý do khác liên quan tới đại dịch bùng lên ở Trung Quốc và lan sang nhiều quốc gia trong khu vực khiến sự kiện không thể được diễn ra theo kế hoạch".

GSMA là đơn vị đại diện tổ chức các sự kiện cho hơn 1.200 công ty trong ngành viễn thông. Trước đó, ngày 7/2, hàng loạt những tên tuổi lớn thông báo không tham dự sự kiện. Cụ thể, Ericsson AB tuyên bố không tham dự để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng. Sony Corp, Nokia Oyj, Vodafone Group Plc và Deutsche Telekom AG cũng tuyên bố không tham dự.

Việc GSMA tuyên bố hủy MWC năm nay là điều đã được dự báo trước. Tính đến hết ngày 12/2, số người chết do virus corona được xác định là 1.310 ở riêng tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Số người nhiễm bệnh ở tỉnh này cũng đã tăng lên 48.206 người.

MWC năm nay dự kiến diễn ra từ 24 đến 27/2. GSMA cũng đã tăng cường các biện pháp phòng dịch để trấn an khách tham dự, bao gồm khuyến cáo không bắt tay, trang bị máy quét thân nhiệt và thay đổi trong việc sử dụng microphones cũng như hạn chế nhập cảnh người từ Trung Quốc. Một số phái đoàn có kế hoạch thay thế các nhân viên từ Trung Quốc bằng đồng nghiệp của họ ở các quốc gia khác hoặc đưa nhân viên tới sớm để tránh dịch.

Hàng năm, các đối thủ nặng ký trong lĩnh vực viễn thông dùng MWC như là sân khấu để tạo ra tiếng vang cho các sản phẩm mới nhất của họ. Trong tâm trong sự kiện năm nay chính là công nghệ 5G. Tuy nhiên, sự hủy bỏ MWC khiến nhiều kế hoạch phải thay đổi.

Ngành công nghiệp điện thoại thông minh đang trì trệ cố gắng thúc đẩy doanh số bằng lời hứa về tốc độ dữ liệu cao hơn cũng như khả năng đáp ứng nhanh hơn. Các lô hàng điện thoại thông minh đã giảm từ năm 2016.

Cùng với quyết định hủy bỏ MWC, câu hỏi được đặt ra là ai sẽ là người chịu chi phí, những người tham gia hay nhà tổ chức GSMA. Những tay chơi lớn trong ngành công nghiệp thường chi hàng chục triệu USD để tham gia triển lãm. Ericsson vắng mặt, một khoảng lớn hơn một sân bóng tiêu chuẩn của Mỹ, bị bỏ lại trong khu vực triển lãm.

Triển lãm di động toàn cầu (MWC) 2020 bị hủy vì nỗi ám ảnh virus corona - Ảnh 2.

Tham khảo: Bloomberg

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên