MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc cùng lúc phát đi 4 cảnh báo về thời tiết cực đoan

02-02-2024 - 08:16 AM | Tài chính quốc tế

Sáng nay (1/2), Trung Quốc đã phải cùng lúc phát đi 4 cảnh báo về bão tuyết, gió lớn, sương mù và đóng băng, khi đang hứng chịu một đợt thời tiết mưa tuyết khắc nghiệt có cường độ mạnh nhất kể từ năm 2009.

Vào lúc 6h sáng nay (1/2) giờ địa phương, Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc đã liên tiếp phát đi cảnh báo bão tuyết và gió lớn màu xanh, cùng cảnh báo sương mù màu vàng. Tiếp đó, đến 10h cùng ngày, cơ quan này tiếp tục ban bố cảnh báo đóng băng màu cam. Hiện Trung Quốc đang áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết cực đoan theo màu tùy độ nghiêm trọng, lần lượt từ thấp đến cao là xanh, vàng, cam và đỏ.

Trung Quốc cùng lúc phát đi 4 cảnh báo về thời tiết cực đoan - Ảnh 1.

Mưa tuyết lớn tại tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc ngày 30/1/2024. Ảnh: VCG.

Đợt thời tiết mưa và tuyết khắc nghiệt lần này được đánh giá là có tác động trên diện rộng, lượng mưa và tuyết tích tụ lớn, thời gian kéo dài và diện tích mưa đóng băng lớn, với cường độ tổng thể mạnh nhất trong mùa Đông kể từ năm 2009. Cục Khí tượng Trung Quốc đã phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ III đối với các thảm họa khí tượng lớn (mưa, tuyết, đóng băng) vào ngày 31/1.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, hơn 10 tỉnh, thành ở miền Trung và Đông nước này sẽ phải hứng chịu mưa và tuyết gây đóng băng liên tục từ ngày 1-4/2. Một số nơi xảy ra bão tuyết lớn đến cực lớn hoặc mưa lớn. Đáng chú ý, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề đều nằm ở các tỉnh đầu mối giao thông miền Trung Trung Quốc.

Là địa phương nằm trong vùng lõi của đợt mưa tuyết lớn lần này, nhiều chuyến tàu đi qua thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này đã bị đình chỉ trong ngày 1/2. Tuyết bắt đầu rơi ở Trịnh Châu vào tối qua (31/1). Lượng tuyết tích lũy và độ sâu của tuyết tại đây được dự báo có thể đạt hoặc vượt mức cao nhất trong lịch sử cùng thời kỳ. Đây cũng là đợt mưa, tuyết và đóng băng kéo dài nhất trong mùa Đông năm nay ở thành phố này.

Cơ quan khí tượng trung ương Trung Quốc đã phải nhắc nhở các địa phương chuẩn bị cho thảm họa tuyết và thiệt hại do băng giá.

Các nhà khí tượng học của Cục Khí tượng cho biết, lần cuối cùng Trung Quốc xảy ra mưa, tuyết và đóng băng quy mô lớn đúng đợt cao điểm di chuyển “Xuân vận” là vào năm 2016 và trước đó là năm 2008 ở miền Nam nước này.

Trong kỳ Xuân vận kéo dài từ 26/1-5/3 năm nay, dự kiến khoảng 9 tỷ lượt người sẽ thực hiện các chuyến đi liên tỉnh và thành phố, như về quê ăn Tết và du Xuân trên cả nước Trung Quốc. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay. Hàng loạt địa phương ở nước này đang phải triển khai nguồn lực, lên phương án khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết khắc nghiệt đối với việc đi lại của người dân.

PV

VTC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên