MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ mai, miền Bắc chuyển mưa rét

09-01-2024 - 06:54 AM | Xã hội

Dự báo từ ngày 10/1, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta, trời chuyển rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng gần sáng 10/1, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ ngày 10/1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Từ mai, miền Bắc chuyển mưa rét - Ảnh 1.

Vùng núi cao có nơi giảm xuống dưới 10 độ trong đợt rét này. Ảnh: VH

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 9/1, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển mưa nhỏ rải rác. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên khoảng 10/1 chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trang Accuweather dự báo, tại Hà Nội, từ ngày mai nhiệt độ sẽ giảm khoảng 3-4 độ. Từ đêm 12-14/1, do không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, nhiệt độ tiếp tục giảm thêm 1-2 độ, trời có mưa.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, khoảng ngày 13/1, một đợt không khí lạnh mới tiếp tục tràn xuống nước ta, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể mưa rét kéo dài.


Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên