MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng muốn trở thành "bom tấn" của du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc nhưng đến nay một phần siêu dự án 1 tỷ USD của Tân Hoàng Minh đang bị Agribank siết nợ

08-08-2023 - 14:32 PM | Bất động sản

Tòa khách sạn được xây “vắt ngang” con sông đào, chính giữa là một Sky Restaurant xoay với độ cao gần 70m (phối cảnh dự án).

Tòa khách sạn được xây “vắt ngang” con sông đào, chính giữa là một Sky Restaurant xoay với độ cao gần 70m (phối cảnh dự án).

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) mới đây đã thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo cho khoản vay của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Tổ hợp quần thể du lịch, giải trí Tân Hoàng Minh Phú Quốc quy mô gần 34 ha, tổng vốn đầu tư 24.000 tỷ đồng.

Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank) rao bán 7 khoản nợ của các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh với tổng dư nợ gần 500 tỷ đồng.

Theo đó, các khoản nợ đều có tài sản đảm bảo là các bất động sản thuộc Khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc, Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải đều thuộc Tổ hợp quần thể du lịch, giải trí Tân Hoàng Minh Phú Quốc quy mô gần 34 ha thuộc xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Từng muốn trở thành "bom tấn" của du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc nhưng đến nay một phần siêu dự án 1 tỷ USD của Tân Hoàng Minh đang bị Agribank siết nợ - Ảnh 1.

Còn nhớ cách đây hơn 2 năm, Tổ hợp quần thể du lịch Tân Hoàng Minh được xem là con "át chủ bài" trong kế hoạch kinh doanh của Tân Hoàng Minh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, ngày 28/12/2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tổ chức lễ khởi công Tổ hợp quần thể du lịch Tân Hoàng Minh Phú Quốc. Tổ hợp này được kỳ vọng thành khu phức hợp đẳng cấp "không ngủ" theo mô hình "một điểm đến mọi nhu cầu" tích hợp vừa nghỉ dưỡng vừa vui chơi giải trí hoạt động suốt 24/7. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 24.000 tỷ đồng.

Từng muốn trở thành "bom tấn" của du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc nhưng đến nay một phần siêu dự án 1 tỷ USD của Tân Hoàng Minh đang bị Agribank siết nợ - Ảnh 2.

Dòng sông uốn lượn ôm trọn chân các khối công trình (phối cảnh dự án).

Tại lễ khởi công, lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh từng nhấn mạnh, đây là một trong những dự án mở đầu chiến lược kinh doanh của Tân Hoàng Minh trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng. Tập đoàn kỳ vọng mang đến một quần thể nghỉ dưỡng "bom tấn" trong ngành du lịch Việt Nam và là điểm đến của du lịch thế giới…

Từng muốn trở thành "bom tấn" của du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc nhưng đến nay một phần siêu dự án 1 tỷ USD của Tân Hoàng Minh đang bị Agribank siết nợ - Ảnh 3.

Phối cảnh tổng thể dự án.

Với tổng vốn đầu tư lên tới 1 tỷ USD, Tổ hợp Tân Hoàng Minh Phú Quốc là một trong những dự án đầu tư lớn nhất trên đảo Phú Quốc. Tập đoàn Tân Hoàng Minh tham vọng xây dựng 15 tòa tháp với 7.000-8.000 căn hộ du lịch, 76 biệt thự nghỉ dưỡng và 129 nhà phố thương mại trên khu đất có diện tích 34ha phía nam Bãi Trường – bãi biển dài nhất ở phía Tây đảo Phú Quốc. Điểm nhấn của dự án này là tòa khách sạn cao 70m vắt ngang con sông đào.

Đáng chú ý, cùng với siêu dự án tỷ đô “Tổ hợp quần thể du lịch không ngủ” tại đảo Ngọc Phú Quốc, Tập đoàn Tân Hoàng Minh từng hé lộ kế hoạch mong muốn xây dựng một khu tâm linh trong đó có Tôn tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát dát vàng 24 kara, quy mô lớn nhất và cao nhất thế giới. Dự kiến quy mô dự án khoảng 120 triệu USD (3.000 tỷ đồng).

Tân Hoàng Minh cho biết, công trình tâm linh này sẽ mang tầm cỡ quốc tế (chắc chắn sẽ đạt giải Guinness thế giới thời đó) đóng góp phần nào trong việc khẳng định tầm vóc của dân tộc Việt Nam.

Tôn tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát khi đó được Tập đoàn Tân Hoàng Minh tiết lộ thiết kế với chiều cao kỷ lục Guinness thế giới, cao 189m (không kể chân đế), tương đương một tòa nhà cao 54 tầng. Tôn tượng sẽ cao hơn 61m so với tượng Phật bằng đồng dát vàng cao nhất thế giới hiện nay là Trung Nguyên Đại Phật tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc (cao 128m).

Từng muốn trở thành "bom tấn" của du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc nhưng đến nay một phần siêu dự án 1 tỷ USD của Tân Hoàng Minh đang bị Agribank siết nợ - Ảnh 4.

Ảnh: Tân Hoàng Minh.

Tôn tượng được đúc bằng đồng nguyên chất 100% và dát vàng 24 kara của Italia, chạm khắc tinh xảo.

Ước tính khi đi vào vận hành, dự án sẽ phục vụ khoảng 10.000 khách lưu trú/ngày cùng hàng nghìn du khách từ các khu liền kề và người dân trong khu vực.

Từ trước đến nay, Tân Hoàng Minh vốn gắn với loạt thương hiệu bất động sản siêu sang tại các khu trung tâm Hà Nội và TP. HCM. Tuy nhiên, cú ngược dòng sang bất động sản nghỉ dưỡng của doanh nghiệp này cũng từng tạo được sự chú ý trên thị trường.

Tâm Nguyên

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên