MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tỷ lệ nợ

Tỷ lệ nợ của các thị trường mới nổi tăng kỷ lục

Tỷ lệ nợ của các thị trường mới nổi tăng kỷ lục

29/11/2022 21:20

Tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các thị trường mới nổi hiện đang tăng lên ở mức cao kỷ lục, theo báo cáo "Giám sát nợ toàn cầu" của Viện Tài chính Quốc tế.

Liều liệu có ăn nhiều: Masayoshi Son mất trắng 25 tỷ USD trong chưa đầy 3 tháng, SoftBank đối diện nguy cơ nhận margin call và thiếu tiền mặt

Liều liệu có ăn nhiều: Masayoshi Son mất trắng 25 tỷ USD trong chưa đầy 3 tháng, SoftBank đối diện nguy cơ nhận margin call và thiếu tiền mặt

16/03/2022 09:40

Masayoshi Son - nhà sáng lập của SoftBank, đang chứng kiến khối tài sản của mình sụt giảm nhanh chóng cùng với diễn biến cổ phiếu của các công ty ông đầu tư. Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của vị tỷ phú hiện còn 13,5 tỷ USD, giảm 25 tỷ USD chỉ trong năm vừa qua.

'Bóng ma' kinh tế giảm tốc bám chặt Trung Quốc, nỗi lo về tỷ lệ nợ tăng vọt

'Bóng ma' kinh tế giảm tốc bám chặt Trung Quốc, nỗi lo về tỷ lệ nợ tăng vọt

18/07/2019 08:44

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm tốc, một số nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh có thể sẽ tái khởi động một số chính sách trước đây, ví dụ như xây dựng thêm cơ sở hạ tầng và nới lỏng việc kiểm soát thị trường bất động sản, và việc này có thể khiến mối lo ngại về mức nợ cao tăng lên.

Kinh tế Trung Quốc mất đà, tỷ lệ nợ cũng tăng vọt

Kinh tế Trung Quốc mất đà, tỷ lệ nợ cũng tăng vọt

17/07/2019 15:52

Theo một báo cáo mới được Viện Tài chính quốc tế (IIF) công bố, tỷ lệ nợ/GDP của Trung Quốc đã vượt qua mức 303% GDP, chiếm 15% tổng nợ toàn cầu.

Vòng xoáy nợ công (K1): Giới hạn an toàn

Vòng xoáy nợ công (K1): Giới hạn an toàn

08/12/2014 11:47

Ngày càng nhiều nhà kinh tế tin rằng tỷ lệ nợ/GDP không thể phản ánh toàn diện độ an toàn của tình hình nợ công một nước.

Nhóm doanh nghiệp tư vấn điện: Giá cổ phiếu tăng có tương xứng với khả năng sinh lời?

Nhóm doanh nghiệp tư vấn điện: Giá cổ phiếu tăng có tương xứng với khả năng sinh lời?

21/08/2014 22:50

Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh là do con số kỳ trước quá nhỏ. So sánh với tài sản và vốn chủ sở hữu thì lợi nhuận này chẳng đáng là bao.

Cả nước làm cả năm không đủ để doanh nghiệp Nhà nước trả nợ

Cả nước làm cả năm không đủ để doanh nghiệp Nhà nước trả nợ

01/02/2014 13:42

Ông Bùi Trinh nhận xét “Tỷ lệ nợ phải trả của các doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2006 đến nay cao hơn GDP.

Trở lên trên