MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UEFA cân nhắc đề xuất David Beckham làm ứng viên Chủ tịch FIFA

| | Tài chính quốc tế

Cuộc cạnh tranh vị trí chủ tịch FIFA đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Trong nỗ lực tìm kiếm một gương mặt đủ tầm vóc để thách thức vị thế của đương kim Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đang cân nhắc một phương án bất ngờ là huyền thoại bóng đá Anh David Beckham.

Theo tiết lộ từ Sky Sports Deutschland, các lãnh đạo thuộc phe đối lập trong nội bộ FIFA đang tích cực tìm kiếm ứng cử viên đại diện cho làn sóng cải cách. Những bất đồng sâu sắc xung quanh bản quyền truyền hình, phân chia quyền lợi thương mại và tính minh bạch trong quản trị đã khiến căng thẳng giữa UEFA và người đứng đầu FIFA leo thang sau phiên họp Hội đồng FIFA gần nhất.

Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf mới đây đã công khai tuyên bố mong muốn chứng kiến sự thay đổi ở thượng tầng bóng đá thế giới: "Mục tiêu của chúng tôi vẫn là nhìn thấy một người khác lãnh đạo FIFA. Điều đó đồng nghĩa với việc phải đưa ra được một ứng cử viên đối trọng đủ sức nặng, người cam kết thực thi các cải cách, giữ gìn tính liêm chính và sự độc lập của tổ chức".

Beckham được cân nhắc đề xuất ứng cử chủ tịch FIFA (Ảnh: FBNV)

Trong bối cảnh thời hạn đăng ký ứng cử viên cho kỳ bầu cử Chủ tịch FIFA khép lại vào ngày 18/11, tên tuổi của David Beckham nổi lên như một quân bài chiến lược. Cựu danh thủ Man Utd và Real Madrid không chỉ sở hữu thương hiệu cá nhân toàn cầu mà còn tích lũy kinh nghiệm quản lý dày dạn trên cương vị đồng sở hữu CLB Inter Miami (MLS). Đặc biệt, mạng lưới ảnh hưởng của Beckham tại thị trường Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp UEFA xây dựng liên minh chiến lược với Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF).

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng kịch bản này đối mặt với không ít thách thức. Ông Gianni Infantino hiện vẫn nắm giữ sự ủng hộ vững chắc từ các liên đoàn thuộc khu vực Châu Á và Châu Phi. Bên cạnh đó, mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa Beckham và Infantino trong quá khứ cũng là yếu tố khiến giới quan sát hoài nghi về khả năng cựu tiền vệ tuyển Anh chấp nhận bước vào cuộc đua quyền lực đầy khốc liệt này.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

Trở lên trên