MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ukraine nói tự đánh chìm chiếm hạm để tránh rơi vào tay Nga

04-03-2022 - 20:08 PM | Tài chính quốc tế

Ukraine nói tự đánh chìm chiếm hạm để tránh rơi vào tay Nga

Hải quân Ukraine cho biết họ đã đánh chìm soái hạm của Hạm đội Biển Đen nước này nhằm tránh bị Hải quân Nga bắt giữ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết Hải quân Ukraine đã đánh chìm soái hạm của Hạm đội Biển Đen hôm 3/3. Chiếc tàu khu trục Hetman Sahaidachny đang được sửa chữa khi chiến sự nổ ra. Tuy nhiên, con tàu không thể nhanh chóng trở lại chiến đấu.

"Vì vậy, thuyền trưởng của nó đã ra lệnh đánh chìm con tàu", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết.

"Thật khó để tưởng tượng việc ra quyết định như vậy khó khăn thế nào cho người đàn ông dũng cảm và thủy thủ đoàn của ông. Nhưng chúng tôi sẽ xây dựng một hạm đội mới". ông Reznikov nói.

Tàu Hetman Sahaidachny thuộc Đề án 1135.1, dài 123 m và có lượng giãn nước 3.100 tấn. Nó được hạ thủy đầu năm 1992 và đưa vào biên chế Hải quân Ukraine năm 1993. Tàu được trang bị 1 pháo 100 mm, hai bệ pháo phòng thủ cực gần AK-630, rocket và ngư lôi chống ngầm, cùng trực thăng săn ngầm Ka-27.

Dù là tàu chiến khủng nhất của Hải quân Ukraine nhưng sức mạnh của nó hoàn toàn lép vế trước các chiến hạm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga.

https://cafef.vn/ukraine-noi-tu-danh-chim-chiem-ham-de-tranh-roi-vao-tay-nga-20220304200826462.chn

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên