MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vàng cao ngất ngưởng, nhà đầu tư không dám mua vào

28-03-2025 - 20:22 PM | Smart Money

Nhu cầu mua vàng tại Châu Á đang suy yếu do vàng ngày càng đắt đỏ thời gian gần đây.

Tại Ấn Độ, nhu cầu vàng tiếp tục ảm đạm trong tuần này do giá vàng đạt mức cao kỷ lục và các thợ kim hoàn bận rộn với việc chốt sổ sách tài chính cho năm tài khóa, trong khi hầu hết các trung tâm vàng khác ở châu Á cũng chứng kiến sự suy giảm trong tâm lý mua sắm.

“Các thợ kim hoàn không thực hiện giao dịch mua,” ông Harshad Ajmera, đại diện của JJ Gold House - một đơn vị bán buôn tại Kolkata, cho biết. Năm tài khóa của Ấn Độ kéo dài từ tháng 4 đến tháng 3. Giá vàng nội địa đã chạm mức cao kỷ lục 89.796 rupee/10 gram vào đầu tháng này và đã tăng gần 15% kể từ đầu năm 2025.

Các nhà kinh doanh vàng Ấn Độ trong tuần này đưa ra mức chiết khấu lên tới 33 USD/ounce so với giá nội địa chính thức – bao gồm 6% thuế nhập khẩu và 3% thuế bán hàng, giảm so với mức chiết khấu tối đa 41 USD của tuần trước. Nhu cầu bán lẻ gần như không đáng kể, và các cửa hàng trang sức trên khắp đất nước báo cáo lượng khách ghé thăm giảm sút, theo một nhà kinh doanh vàng tại Mumbai.

Tại Trung Quốc - thị trường tiêu thụ vàng hàng đầu, các nhà kinh doanh chào bán vàng với mức giá dao động từ chiết khấu 4 USD đến cộng thêm 1 USD/ounce so với giá quốc tế. “Chúng tôi đang chứng kiến sự sụt giảm nhu cầu do giá vàng tăng cao,” nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định. Lượng vàng nhập ròng của Trung Quốc qua Hong Kong trong tháng 2 giảm hơn 5 lần và thấp hơn lượng xuất khẩu trong tháng thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, nguồn cung vàng từ Thụy Sĩ sang Trung Quốc hoàn toàn cạn kiệt trong tháng 2.

“Nhu cầu vàng tại Trung Quốc yếu đến mức trong tháng 2, các thương nhân vàng đã xuất khẩu lượng vàng dư thừa sang Hong Kong và Thụy Sĩ để tận dụng giá cao hơn trên thị trường thế giới,” Commerzbank viết trong một báo cáo.

Tại Hong Kong, vàng được bán với giá bằng hoặc cộng thêm 2 USD, trong khi tại Singapore, các nhà kinh doanh áp dụng mức giá từ bằng đến cộng thêm 2,5 USD. Ở Nhật Bản, vàng miếng được bán với mức chiết khấu từ 0,5 USD đến cộng thêm 0,7 USD. “Các nhà đầu tư nội địa đang chờ giá giảm để mua vào, dù đồng Yen có thể mạnh lên khi có thông tin về việc tăng lãi suất,” một thương nhân tại Nhật Bản cho hay.

Theo Reuters


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM