MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vegetexco của bầu Hiển đã thoái sạch vốn, Cảng rau quả (VGP) đạt doanh thu 7.000 tỷ nhưng chỉ lãi 300 triệu đồng

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế Cảng rau quả (VGP) thu về 317 triệu, tương ứng biên lợi nhuận khá mỏng so với mức doanh thu hàng ngàn tỷ đồng.

CTCP Cảng Rau Quả (Vegeport, VGP) vừa công bố BCTC nửa đầu năm 2019 với doanh thu tăng 32,5% lên 6.972,5 tỷ đồng, trong đó giá vốn chiếm hơn 98% tỷ trọng. Doanh thu tài chính giảm đột biến, từ mức 82 tỷ chỉ còn 3 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm từ 28 tỷ về 1,4 tỷ, lãi hàng bán trả chậm giảm từ 54 tỷ về 1,4 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế thu về 317 triệu, tương ứng biên lợi nhuận khá mỏng so với mức doanh thu hàng ngàn tỷ đồng.

Vegetexco của bầu Hiển đã thoái sạch vốn, Cảng rau quả (VGP) đạt doanh thu 7.000 tỷ nhưng chỉ lãi 300 triệu đồng - Ảnh 1.

Được biết, Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP (Vegetexco) đã thoái toàn bộ vốn tại VGP vào cuối năm 2018. Trong đó, Vegetexco là một trong những điểm nhắm của Tập đoàn T&T cùng Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội (BSH) của bầu Hiển vào những năm 2014-2015 hướng đến "thâu tóm" những doanh nghiệp Nhà nước thoái vốn như: Cảng Quảng Ninh, Bệnh viện Giao Thông Vận Tải…

Tính đến cuối năm 2018, cơ cấu sở hữu của Vegetexco gồm Tập đoàn T&T nắm 35%, Nông nghiệp T&T nắm 22,2%, BSH nắm 15%, Cảng Quảng Ninh nắm 12,2% và 15,6% khác. Tương tự VGP, Vegetexco có một biên lợi nhuận không mấy cao chưa đến 1%. Kết thúc năm ngoái, Vegetexco đạt 6.023 tỷ doanh thu, do giá hạt điều nguyên liệu cũng như thành phẩm xuất khẩu giảm 30% dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm một nửa về 32 tỷ đồng; biên lợi nhuận tương ứng chỉ đạt 0,5%.

Hay đơn vị liên quan trong "nhóm sau khi Nhà nước thoái vốn" của bầu Hiển, Cảng Quảng Ninh cũng chỉ đạt đâu đó 1% chi tỷ lệ LNST/doanh thu. Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, doanh thu Cảng Quảng Ninh đạt 3.044 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng chỉ thu về 32,5 tỷ đồng.

Điểm lại, thời điểm T&T cùng BSH "săn đón" những đơn vị kể trên, nhiều ý kiến cho biết bầu Hiển đang nhắm đến quỹ đất đai phong phú và giá trị khi mà tình hình kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp đều khá mờ nhạt, thậm chí đang không hiệu quả.

Túc Mạch

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên